Triển khai ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão

Thứ 2, 17.07.2023 | 15:33:44
876 lượt xem

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được triển khai theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Nghệ An.


Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự cuộc họp tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 15/7/2023, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023 có tên quốc tế là TALIM…

Hồi 7 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 113,1 độ kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24-72 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều ngày 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Dự báo từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa giông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18/7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Tại cuộc họp, đại diện một số bộ, ngành, địa phương đã tập trung bàn các biện pháp để triển khai ứng phó với bão số 1 cũng như tình hình mưa lũ sau bão.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, để ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, các khu dân cư ven sông suối chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu… Lực lượng dự kiến huy động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão là 38.141 người gồm quân đội, công an, biên phòng, lực lượng xung kích; dự kiến huy động 92 chiếc xuồng, thuyền máy các loại; 341 nhà bạt; 37 máy phát điện; gần 8.000 phao tròn…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong công tác ứng phó bão số 1 cũng như mưa lũ sau bão.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 1. Đồng thời các bộ, ngành, địa phương cần chú ý thêm 4 điểm đó là: không được chủ quan lơ là; chủ động linh hoạt; phối hợp tốt trong cung cấp thông tin, xử lý tình huống cụ thể; chuẩn bị chu đáo nhất có thể.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/597322-trien-khai-ung-pho-bao-so-1-va-mua-lu-sau-bao.html

  • Từ khóa