Công an Việt Nam - Trung Quốc hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới

Chủ nhật, 10.12.2023 | 15:13:23
517 lượt xem

LSTV - Ngày 06/12/2023, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Công an 4 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng (Việt Nam) và Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức hội nghị hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới Việt – Trung lần thứ 4.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Tây có đồng chí Dương Duy Lâm - Phó Chủ tịch Khu tự trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Khu tự trị; lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương thuộc Khu tự trị và một số lãnh đạo Công an Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Làm việc với đoàn Công an tỉnh Quảng Tây, về phía Công an Việt Nam, có đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh; đồng chí Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục Trưởng Cục Đối Ngoại - Bộ Công an; lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện tiếp giáp với Trung Quốc thuộc Công an Lạng Sơn.

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - Trưởng đoàn đại biểu công an 4 tỉnh Việt Nam, báo cáo chung kết quả hợp tác

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công an hai bên tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cơ chế hợp tác thực thi pháp luật “1+5” và Biên bản ghi nhớ kết quả hội nghị hợp tác thực thi pháp luật lần thứ 3 giữa Công an 4 tỉnh Việt Nam và Công an Quảng Tây, Trung Quốc. Quá trình hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, khá toàn diện trên các lĩnh vực như phòng chống tội phạm ma túy, hình sự, tiền giả, xuất nhập cảnh trái phép… Hai bên đã tổ chức 4 cuộc hội đàm chính thức; 74 cuộc gặp gỡ nhanh tại cửa khẩu; trao đổi trên 960 công văn, thư; gần 1.300 cuộc liên lạc, điện đàm qua đường dây nóng. Đã phối hợp điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự, xử lý 83 vụ vi phạm hiệp định quy chế quản lý biên giới; 89 vụ án, vụ việc về trật tự xã hộị, bắt giữ 198 vụ, 305 đối tượng phạm tội về ma túy.

Lực lượng Công an 4 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) đã phối hợp bàn giao cho Công an Quảng Tây (Trung Quốc) 2.459 trường hợp công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép; trên 200 đối tượng truy nã hình sự, ma túy; bàn giao 459 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo qua mạng; 01 nạn nhân bị lừa bán sang Việt Nam… Công an Quảng Tây bắt, bàn giao cho Công an 4 tỉnh Việt Nam trên 50 đối tượng truy nã, 7 nạn nhân bị mua bán sang Trung Quốc, trao trả hơn 41.000 công dân Việt Nam vi phạm quy định pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp giải cứu 01 nạn nhân bị bắt cóc…

Kết quả trên thể hiện hiệu quả trong công tác phối hợp, góp phần giữ vững ổn định  an ninh trật tự trên tuyến bên giới Việt – Trung. Đặc biệt, thông qua hợp tác đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo điều kiện trong lưu thông hàng hóa, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đại biểu Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tham gia thảo luận tại hội nghị

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, các đại biểu hai bên đã thảo luận thẳng thắn về những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua, các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bên, đồng thời thống nhất những giải pháp khắc phục, phương hướng công tác trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Công an 4 tỉnh Việt Nam và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác thực thi pháp luật lần thứ tư

Kết thúc hội nghị, đại điện Công an 4 tỉnh của Việt Nam và Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực thi pháp luật lần thứ tư và thống nhất các nội dung như: Tăng cường hợp tác trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, hợp tác thực thi pháp luật trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, phòng, chống khủng bố, phối hợp điều tra xử lý các vụ án hình sự; phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, Internet xuyên quốc gia; quản lý xuất nhập cảnh; hợp tác đào tạo, học tập kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực… nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận và cơ chế hợp tác đã ký kết, không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật trự, trị an khu vực biên giới.


HOÀNG THƠ – VIỆT DŨNG

Công an tỉnh

  • Từ khóa