Thí sinh lo "lạc lối", xin tư vấn chọn ngành khi công nghệ lên ngôi

Chủ nhật, 16.03.2025 | 15:08:57
114 lượt xem

Những khó khăn như việc công nghệ dần thay thế sức người, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, khiến nhiều học sinh lo "lạc lối" khi lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Lo lắng chọn ngành

Tại "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2025", tổ chức ngày 16/3 tại Hà Nội, em Thân Mạnh Dũng, học sinh Trường THPT Việt Yên 1 Bắc Giang, hỏi hiện công nghệ đang phát triển, được ứng dụng nhiều trong cuộc sống khiến nhiều ngành bị ảnh hưởng tiêu cực và tích cực. Vậy thí sinh nên chọn ngành như thế nào?

Ngoài ra, những khó khăn khác cũng ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, khiến các thí sinh lo ngại khi lựa chọn ngành nghề trong tương lai.

Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikka cho hay, công nghệ ngày càng hỗ trợ cho cuộc sống nhưng không hẳn nó gây thất nghiệp trên diện rộng bởi nó không thể thay thế hoàn toàn con người.

Thân Mạnh Dũng, học sinh Trường THPT Việt Yên 1 Bắc Giang (Ảnh: Tr. Nam).

Việc chọn ngành nghề phụ thuộc lớn vào sở thích, năng lực. Điều khác biệt hiện nay có tính liên ngành cao. Chẳng hạn thí sinh thích du lịch có thể học thêm cả ngôn ngữ, thích kinh tế có thể học cả AI…

Như vậy, công nghệ không thay thế chúng ta mà công cụ hỗ trợ rất tốt trong cuộc sống. Đặc biệt, công nghệ có thể tạo ra những ngành nghề mới, mang tính sáng tạo. Vậy nên thí sinh không nên quá lo lắng nhiều ngành nghề sẽ "xóa sổ" mà hãy bình tâm theo đuổi nếu em yêu thích ngành nghề nào đó.

Cũng liên quan đến chủ trương tinh giản, sáp nhập, một nữ thí sinh lo lắng hỏi: "Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sẽ giải thể có đúng không"?

Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), việc tinh giản, sáp nhập là chủ trương lớn mà nhiều ngành nghề đang thực hiện.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào liên quan đến việc giải thể hoặc dừng hoạt động của Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bên cạnh đó, sau 5 năm không tuyển sinh hệ dân sự, năm 2025, Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sẽ tiếp tục tuyển sinh hệ này.

Đối với hệ quân sự, nhà trường sẽ tuyển sinh với các em đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Hệ dân sự tuyển sinh với 4 trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học nên các thí sinh có thể yên tâm đăng ký xét tuyển nếu yêu thích.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikka (Ảnh: Tr. Nam).

Thí sinh làm gì nếu "lạc lối" khi lựa chọn?

Một thí sinh hỏi: "Em đang chọn học nhóm môn xã hội ở cấp THPT nhưng lại muốn đăng ký xét tuyển tổ hợp A01, xét tuyển vào ngành có liên quan tới hóa, sinh. Nếu em đỗ vào trường thì có thể theo học những ngành có kiến thức lý, hóa, sinh và có được hỗ trợ gì để bổ sung kiến thức không"?

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay tại Đại học Bách khoa, nếu thí sinh lựa chọn một số ngành học cần kiến thức nền tảng hóa, sinh nhưng chưa được học hóa, sinh ở cấp THPT, các em sẽ được bố trí học các học phần như sinh học đại cương, hóa học đại cương trước khi học các khối chuyên ngành khác. 

Tuy nhiên, khi có ý định đăng ký vào trường nào, thí sinh cũng cần tìm hiểu quy định riêng của các trường để lựa chọn đúng nơi mà mình đủ điều kiện.

Cũng chia sẻ về những điểm mới trong xét tuyển đại học có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển với học bạ THPT cần lưu ý quy định mới năm nay sẽ sử dụng kết quả học tập cả năm học lớp 12 (thay vì chỉ lấy điểm học kỳ 1). Vì thế việc tuân thủ yêu cầu học tập của chương trình THPT rất quan trọng để tăng cơ hội xét tuyển đại học.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng cũng cho biết hiện nay trong chương trình giáo dục cấp THPT có nhóm môn học bắt buộc và nhóm môn học lựa chọn, tùy thuộc vào sở thích, định hướng nghề nghiệp. 

Để tăng cơ hội xét tuyển cho thí sinh, đảm bảo công bằng với thí sinh ở các vùng miền khác nhau, Bộ GD&ĐT không giới hạn các tổ hợp xét tuyển. Vì thế ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, các cơ sở đào tạo có thể có thêm các tổ hợp xét tuyển mới.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc/thi-sinh-lo-lac-loi-xin-tu-van-chon-nganh-khi-cong-nghe-len-ngoi-20250316113250694.htm

  • Từ khóa