Chung cư cho người có công cách mạng cao 12 tầng, đã được thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng. Công trình là biểu tượng cho lòng tri ân và trách nhiệm đối với những người đã cống hiến cho đất nước.
Ngày 24/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ gắn biển công trình chung cư xã hội cho người có công cách mạng trên đường Vũ Mộng Nguyên, quận Ngũ Hành Sơn.
Dự án chung cư xã hội cho người có công cách mạng được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt ngày 4/7/2022 với tổng mức đầu tư gần 224 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Chung cư cao 12 tầng, gồm 209 căn hộ, diện tích 65-77m2/căn.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức gắn biển công trình (Ảnh: A Núi).
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chung cư xã hội cho người có công cách mạng không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng cho lòng tri ân và trách nhiệm của thành phố đối với những người đã cống hiến cho đất nước.
Bà Thi cho hay, đây là công trình nằm trong chương trình thực hiện đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025.
Công trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện cho người có công cách mạng nâng cao đời sống, bảo đảm mục tiêu "hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú".
Chung cư xã hội cho người có công cách mạng trên đường Vũ Mộng Nguyên (Ảnh: A Núi).
Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng kỳ vọng, chung cư không chỉ là nơi ở mà còn là nơi gắn kết tình cảm, tạo dựng những kỷ niệm đẹp cho các gia đình người có công.
Thành phố sẽ nỗ lực hơn để thực hiện các dự án an sinh xã hội, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình người có công cách mạng nói riêng và toàn thể người dân thành phố nói chung.
Theo dantri.com.vn