Cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bật khóc, xin lỗi người dân

Thứ 6, 28.03.2025 | 14:48:25
202 lượt xem

Được nói lời sau cùng, ông Trần Anh Thư bật khóc, xin lỗi người dân tỉnh An Giang. Đồng thời, cựu phó chủ tịch tỉnh xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo đồng phạm trong vụ án.

Sau 5 ngày xét xử, ngày 28/3, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 43 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty Trung Hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan đã kết thúc phần tranh luận

Bị cáo Lê Quang Bình (ngoài cùng) tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nói lời sau cùng, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trung Hậu 68) cho biết, bản thân đã nhận thức việc làm sai trái và rất hối hận vì đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người.

Ông Lê Quang Bình nói việc gửi quà để cảm ơn chứ không nghĩ là đưa hối lộ. Bên cạnh đó, ông chủ Công ty Trung Hậu 68 xin giảm nhẹ cho nhân viên cấp dưới của mình vì họ là những người làm công, thực hiện theo sự chỉ đạo.

Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Thanh Bình gửi lời xin lỗi đến Đảng và Nhà nước. Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang cho biết, bản thân phạm tội không vì động cơ vụ lợi mà do nôn nóng và rất ăn năn về hành vi của mình, mong được HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Tiếp đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bật khóc và gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang và gia đình.

"Vì một phút thiếu hiểu biết, thiếu chín chắn, bị cáo đã gây ra lỗi lớn mà phải đứng trước tòa. Còn tòa án lương tâm và nỗi nhục nhã của gia đình muôn đời không thể rửa được", bị cáo Thư khóc, nói lời sau cùng.

Ông Thư xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Thanh Bình vì ông cho rằng, hành vi của bị cáo Bình chỉ xuất phát từ việc lo lắng để dự án được thực hiện nhanh chóng, góp phần vào việc chung của tỉnh.

Đồng thời, ông Thư cũng xin HĐXX giảm nhẹ cho các nhân viên tại Sở Tài nguyên và Môi trường để họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các bị cáo còn lại trong vụ án đã gửi lời xin lỗi đến nhân dân An Giang vì hành vi của mình đã gây ra thiệt hại lớn, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo...

Hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài và tuyên án ngày 2/4.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Bình mức án 9-10 năm tù, Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, 7 đồng phạm với ông Bình bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 6 năm tù.

Bị cáo Trần Anh Thư bị đề nghị mức án 6-7 năm tù, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí bị đề nghị mức án 10-11 năm tù về tội Nhận hối lộ. 

Bị cáo Lê Quang Bình bị đề nghị mức án 30 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 500 triệu đồng đến phạt tù 9 năm về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên hoặc In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-pho-chu-tich-tinh-an-giang-bat-khoc-xin-loi-nguoi-dan-20250328131959112.htm

  • Từ khóa