Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố Kiev vẫn tìm kiếm hòa bình sau hơn 3 năm xung đột với Nga.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Reuters).
"Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này trong năm nay. Nhưng điều quan trọng là không được thao túng", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/4.
Ông Sybiha nhấn mạnh việc đạt được hòa bình lâu dài đóng vai trò rất quan trọng vì kết quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ định hình cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu.
Nhà ngoại giao Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine trong khối NATO vào chương trình nghị sự quốc tế. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine, quốc gia có 110 lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu, có thể đóng góp vào an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 2 cũng tuyên bố "muốn có sự đảm bảo an ninh trong năm nay" vì Kiev "muốn chấm dứt chiến tranh trong năm nay".
Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ 4 và được kỳ vọng sẽ sớm chấm dứt trong thời gian tới với vai trò trung gian của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Sau các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine, cũng như các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út, Moscow và Kiev nhất trí cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng cũng như ngừng giao tranh ở Biển Đen. Tuy nhiên, hai bên vẫn cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận khi chưa chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công.
Tổng thống Ukraine kêu gọi gây áp lực lên Nga
Trong bài phát biểu vào tối 13/4, Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế phải tăng cường áp lực lên Nga sau vụ tấn công vào thành phố Sumy của Ukraine.
Ukraine cáo buộc Nga tấn công Sumy bằng tên lửa đạn đạo gắn bom chùm vào ngày 13/4, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương.
Tổng thống Zelensky cho rằng việc thiếu "áp lực" từ cộng đồng quốc tế đối với Nga khiến các hoạt động quân sự ở Ukraine chưa chấm dứt.
Cuộc tấn công ở Sumy diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực dàn xếp lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Trong khi Kiev đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày vào tháng trước, Moscow đã từ chối đề xuất này.
"Thứ sáu tuần này đánh dấu một tháng kể từ khi Nga từ chối đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Họ không lo sợ", ông Zelensky nói.
"Đó là lý do họ tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Đó là lý do có gần 100 máy bay không người lái tấn công mỗi đêm - hầu hết là Shahed - nhắm vào các thành phố của Ukraine. Chỉ có áp lực - chỉ có hành động quyết đoán - mới có thể thay đổi điều này", ông Zelensky nhấn mạnh.
Nga gần đây tăng cường các hoạt động quân sự ở tỉnh Sumy, nơi giáp biên giới Nga, trong bối cảnh lực lượng Ukraine bị đẩy lùi ở Kursk.
Trong khi mặt trận Kursk tiếp tục căng thẳng, tình hình ở vùng Sumy lân cận cũng bắt đầu nóng lên. Nga tìm cách mở mũi tấn công vào vùng biên giới này của Ukraine nhằm lập ra một vùng đệm an ninh cho Kursk.
Nga có thể sẽ biến Sumy của Ukraine thành vùng đệm, nhằm tạo lợi thế cho Moscow trong các cuộc đàm phán, cũng như đảm bảo Kursk sẽ không bị tấn công lần nữa.
Theo các nguồn tin quân sự của Nga, Ukraine đang tích cực chuyển thêm lực lượng và thiết bị đến Sumy. Điều này có thể dẫn đến hai kịch bản.
Thứ nhất, đây có thể là một nỗ lực nhằm tăng cường các tuyến phòng thủ trong trường hợp quân đội Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Thứ hai, việc chuyển quân dự bị có thể cho thấy sự chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới nhằm đánh lạc hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực trọng điểm.
Khi Nga tấn công Sumy, Ukraine sẽ tiếp tục phải kéo căng lực lượng trong khi chưa có thời gian khôi phục tổn thất ở Kursk. Ukraine vẫn đang thiếu binh sĩ và đạn dược nghiêm trọng, đồng thời trở nên thất thế trong cuộc chiến tiêu hao với Nga.
Theo dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-neu-thoi-diem-muon-ket-thuc-xung-dot-20250414062819955.htm