Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, năm nay chi ngân sách sẽ tăng lên vì khi tinh giản bộ máy phải chi trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi khoảng 170.000 tỷ đồng, theo thống kê chưa đầy đủ.
Con số này được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23/4, khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026.
Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng được giảm thuế VAT là nhóm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng.
Theo đó, xăng dầu, dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm hóa chất - kim loại đúc sẵn, than cốc, than (nhập khẩu, bán buôn ở khâu kinh doanh thương mại), chịu mức thuế suất 8%.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (Ảnh: Hồng Phong).
Thời gian giảm thuế áp dụng từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.
Theo phương án Chính phủ đề xuất, các dịch vụ viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt... không thuộc diện được giảm thuế VAT.
Với đề xuất giảm thuế lần này, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 121.740 tỷ đồng trong nửa cuối 2025 và năm 2026 khi thực hiện giảm 2% thuế VAT. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39.500 tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82.200 tỷ đồng.
Dù vậy, theo Chính phủ, việc giảm thuế này sẽ góp phần giảm giá hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế.
"Giảm 2% mức thuế VAT sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh", ông Tuấn nói.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).
Chính sách giảm thuế VAT về 8% được duy trì từ 2022 đến tháng 6/2025. Chính phủ cho rằng việc tiếp tục giảm 2% thuế VAT tới hết 2026 là cần thiết, tạo động lực thúc đẩy, phát triển cho nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng trong nước trong 2025-2026.
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban này đồng tình cần duy trì giảm thuế VAT để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô.
Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng việc duy trì giảm thuế VAT chưa phù hợp và khó đạt mục tiêu kích cầu tiêu dùng, do chính sách đã bão hòa khi thực hiện thời gian dài.
Ông Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan phối hợp để đánh giá phát sinh thu chi để cân đối ngân sách.
Báo cáo rõ hơn về nội dung này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tổng hợp và sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết năm nay chi ngân sách sẽ tăng do phải chi trả chế độ cho đội ngũ cán bộ thôi việc, nghỉ trước tuổi khi tinh gọn bộ máy (Ảnh: Hồng Phong).
Theo Phó Thủ tướng, năm nay chi ngân sách sẽ tăng lên vì khi tinh giản bộ máy phải chi trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi khoảng 170.000 tỷ đồng theo thống kê chưa đầy đủ. Ngoài ra, còn khoảng 30.000 tỷ đồng giảm học phí và thực hiện một số chính sách về BHYT.
Khẳng định năm nay "vẫn chịu đựng được", ông Phớc cho biết tháng 7 sẽ hướng dẫn lập dự toán 2026 và nhiệm kỳ sau, sau đó sẽ báo cáo đầy đủ dự báo về khả năng chi tiêu.
"Năm nay trả lương cho thôi việc, tinh giản bộ máy chúng ta đã sử dụng Quỹ tiền lương lâu nay tích lũy và từ ngân sách. Nhưng sang năm, chúng tôi sẽ báo cáo để cân đối chính sách thu, các sắc thuế để cân đối trong 5 năm tới và năm 2026", Phó Thủ tướng nói.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giảm thuế VAT của Chính phủ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ông đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 9 tới đây.
Theo dantri.com.vn