Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 11: Tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả

Thứ 6, 10.01.2020 | 12:02:27
382 lượt xem

Hôm 7/1, tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp khu tự trị dân tộc Choang Quang Tây và Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên của Việt Nam và Trung Quốc

Đoàn đại biểu chính quyền Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên của Việt Nam và Trung Quốc

Sau Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp, với sự nỗ lực, tích cực của các tỉnh – khu, các nội dung thỏa thuận giao lưu, hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Qua đó thực hiện ngày càng hiệu quả những lĩnh vực trọng tâm về: tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị; thúc đẩy xây dựng khu hợp tác du lịch quốc tế qua biên giới; nâng cấp, kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu và cặp chợ biên giới; khởi động công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan; đẩy mạnh hợp tác, phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội và an ninh qua biên giới.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các địa phương ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, cụ thể hóa nhận thức chung đạt được giữa bí thư các tỉnh – khu tại Hội đàm gặp gỡ đầu xuân 2020, chủ tịch uỷ ban công tác liên hợp các tỉnh – khu đã ký biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 11, thống nhất các nội dung đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các vấn đề: duy trì các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích các huyện, thành phố, xã, thị trấn, thôn, bản, đồn, trạm biên giới tiếp tục thiết lập quan hệ hữu nghị; thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

Trong đó, các bên cùng hợp tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng khu vực cửa khẩu và đưa ra giải pháp hữu hiệu, lâu dài nhằm hạn chế tối đa, khắc phục triệt để tình trạng ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu; tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành trung ương đưa dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng – Bằng Tường – Nam Ninh vào danh mục dự án trọng điểm kết nối giao thông hai nước Việt – Trung và sớm thống nhất nội dung, trình Chính phủ hai nước phê chuẩn “Đề án tổng thể chung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt – Trung”, làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện.


Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp bắt tay thống nhất thực hiện các nội dung biên bản ghi nhớ

Các bên thống nhất duy trì cơ chế tuần tra liên hợp; triển khai hợp tác thực thi pháp luật, trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm, quản lý lao động và duy trì trật tự, an ninh khu vực biên giới; khuyến khích và ủng hộ nhân dân khu vực biên giới triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao bằng nhiều hình thức. Cùng đó, phối hợp triển khai giao lưu, hợp tác khoa học kỹ thuật trong nông, lâm nghiệp; phối hợp kiến nghị với các cơ quan hữu quan của hai bên đẩy nhanh tiến độ cho phép một số sản phẩm nông sản của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc; hợp tác giải quyết khó khăn để thực hiện thuận lợi nghiệp vụ xuất nhập khẩu tiền mặt và tuyên truyền phòng chống tiền giả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa hai bên.

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Các tỉnh – khu nên đi sâu quán triệt  thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc đã đạt được, tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời thống nhất hợp tác trên tinh thần hữu nghị thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết trong thời gian tới.

baolangson.vn/chinh-tri/262816-hoi-nghi-uy-ban-cong-tac-lien-hop-lan-thu-11-tang-cuong-hop-tac-thuc-chat-hieu-qua.html

Theo baolangson.vn