Chặn hàng lậu thẩm lậu vào thị trường: Quyết liệt trên khâu lưu thông

Thứ 3, 25.07.2023 | 09:35:07
569 lượt xem

Thời gian qua, trước nhu cầu về các loại hàng hóa trong nước tăng cao, các “đầu nậu” đã gia tăng hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu về các tỉnh nội địa để tiêu thụ. Để ngăn nguồn hàng lậu này vào khu vực nội địa, lực lượng quản lý thị trường (QLTT), công an tỉnh tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát các xe chở hàng hóa nhập khẩu trên khâu lưu thông.


Đội QLTT số 5 kiểm kê hoàng hóa nhập lậu thu giữ được khi bắt giữ vụ vận chuyển hơn 5.500 sản phẩm thực phẩm nhập lậu trên tuyến Quốc lộ 1A

Ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 4 (phụ trách huyện Chi Lăng và Hữu Lũng) cho biết: Quốc lộ 1A là tuyến đường trọng điểm nối tỉnh Lạng Sơn với các tỉnh, thành nội địa, vì thế các đối tượng buôn lậu thường xuyên vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến đường này về các địa phương tuyến sau để tiêu thụ. Nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vận chuyển qua địa bàn quản lý, đội đã lập các tổ công tác chủ động phối hợp với lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn và lực lượng công an huyện Chi Lăng, Hữu Lũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển hàng lậu. Qua đó, hơn 6 tháng đầu năm 2023, đội đã ngăn chặn, bắt giữ 43 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến Quốc lộ 1A, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Không chỉ Đội QLTT số 4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục QLTT tỉnh, các đội QLTT trực thuộc đã gia tăng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên khâu lưu thông. Qua đó, hơn 6 tháng đầu năm 2023, riêng lực lượng QLTT tỉnh đã ngăn chặn, xử lý 193 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên khâu lưu thông.

Cùng với lực lượng QLTT, thời gian qua, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố… tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, trọng điểm là các tuyến quốc lộ để ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Trong hơn 6 tháng đầu năm 2023, các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện và thành phố đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 121 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh và Cục QTLL tỉnh, được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, hai lực lượng đã bắt giữ 314 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên khâu lưu thông, tăng 62 vụ so với cùng kỳ năm trước. Không những tăng về số vụ mà số lượng hàng hóa vận chuyển trong mỗi chuyến thường rất lớn chứ không vận chuyển nhỏ lẻ như những năm trước. Điển hình như ngày 9/1/2023, Đội QLTT số 3 bắt giữ vụ vận chuyển gần 1,2 tấn chân gà đã chế biến nhập lậu từ Trung Quốc trên đường tỉnh 248 thuộc địa phận huyện Lộc Bình; ngày 21/3/2023, Đội QLTT số 7 phối hợp với lực lượng Công an huyện Tràng Định vụ vận chuyển hơn 2 tấn chân gà rút xương nhập lậu qua tuyến Quốc lộ 4A; ngày 12/5/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh bắt giữ vụ vận chuyển 80 kiện nhôm thỏi không rõ nguồn gốc trên tuyến quốc lộ 1A…

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết: Các “đầu nậu” thường thuê các lái xe thực hiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn trên các tuyến đường đưa về các tỉnh nội địa để tiêu thụ. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông dừng, khám phương tiện vận chuyển có dấu hiệu vi phạm về hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên khâu lưu thông.

Thực tế cho thấy, với vai trò chủ công trong địa bàn nội địa, thời gian qua, lực lượng công an, QLTT phụ trách địa bàn các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, phối hợp với Đội 389 tỉnh, các đội cơ động trực thuộc 2 lực lượng, các đội, trạm của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt… triển khai chốt và chặn bắt các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng công an và QLTT đã lập các tuyến thông tin, trinh sát trên tất cả các tuyến đường.

Ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết: Theo dự báo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, từ nay đến cuối năm 2023, hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua địa bàn đưa về các địa phương phía sau sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn nữa. Do vậy, Cục QLTT tỉnhđã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua địa bàn tỉnh. Trong đó, cần tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở để nắm chắc địa bàn, đối tượng hoạt động buôn lậu. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu của các đối tượng buôn lậu.

Có thể thấy, lực lượng QLLTT và công an tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vận chuyển trên khâu lưu thông. Qua đó, hạn chế tối đa hàng hóa nhập lậu thẩm lậu vào nội địa.


TRÍ DŨNG

https://baolangson.vn/kinh-te/599239-chan-hang-lau-tham-lau-vao-thi-truong-quyet-liet-tren-khau-luu-thong.html

  • Từ khóa