Tổng kết 5 năm thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai năm An toàn giao thông 2021

Thứ 5, 10.12.2020 | 18:10:08
532 lượt xem

Sáng nay (9/12), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai năm An toàn giao thông 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực UBATGTQG; lãnh đạo một số Bộ, ngành, thành viên UBATGTQG.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên Ban ATGT tỉnh.

Trong 5 năm qua, tình hình trật ATGT trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực; ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, trên các tuyến quốc lộ trọng điểm đã từng bước được khắc phục; ý thức người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực; số vụ, số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm sâu, đặc biệt là số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế…

Theo báo cáo, từ ngày 15/10/2016 đến ngày 14/10/2020, toàn quốc xảy ra 94.024 vụ TNGT, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. So với giai đoạn 2010 – 2015, giảm 70.085 vụ TNGT (giảm 42,71%), giảm 9.372 người chết (giảm 19,01%), giảm 90.628 người bị thương (giảm 53,91%). Nguyên nhân TNGT chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, chuyển hướng không chú ý, tốc độ…

Tại Lạng Sơn, qua 5 năm thực hiện phong trào bảo đảm trật tự ATGT, nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội và của Nhân dân về bảo đảm TTATGT ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền ATGT đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức; công tác đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý, bảo trì, xử lý các “điểm đen” về TNGT được tăng cường…

Từ năm 2016 đến ngày 14/10/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 265 vụ TNGT, làm chết 272 người, bị thương 111 người. So với giai đoạn 2010 – 2015, giảm 190 vụ TNGT (giảm 41,8%); giảm 165 người chết (giảm 37,8%), giảm 201 người bị thương (giảm 64,4%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, đề xuất một số ý kiến, kiến nghị, những bài học kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 5 năm qua, đặc biệt là các địa phương có số vụ TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần kiên quyết hơn, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhóm nhiệm vụ trọng tâm để kiềm chế TNGT. Trong đó, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, sử dụng có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật, công nghệ… nhằm đảm bảo trật tự ATGT.

Triển khai năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các cơ quan thành viên UBATGTQG, ban ATGT các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; tăng cường tuyên truyền về trật tự ATGT; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt….


HOÀNG CƯỜNG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/xa-hoi/giao-thong/328727-tong-ket-5-nam-thi-dua-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-va-trien-khai-nam-an-toan-giao-thong-2021.html

  • Từ khóa