Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật y tế tiên tiến vào chẩn đoán, điều trị bệnh

Chủ nhật, 08.11.2020 | 00:00:00
405 lượt xem

Trong 10 năm (2010-2020), Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần, Quân khu 3) đã nghiên cứu thành công gần 150 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) các cấp; nhận chuyển giao và phát triển nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại, đồng thời tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh hiệu quả.

Mới đây, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị phong tỏa, Bệnh viện Quân y 7 đứng chân trên địa bàn TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), được Cục Hậu cần Quân khu 3 giao nhiệm vụ tham gia cấp cứu, thu dung điều trị bệnh nhân trên địa bàn. Những ngày cao điểm, bệnh viện thực hiện hơn 20 ca cấp cứu phải làm phẫu thuật, trong đó có nhiều ca rất nặng, đa chấn thương. Điển hình như bệnh nhân Hoàng Văn Thuận, 62 tuổi, quê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, bị thoát vị bẹn, viêm phúc mạc toàn bộ do thủng ống tràng trên. Bệnh nhân có bệnh nền tiểu đường, suy thận. Sau khi được các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7 cấp cứu, điều trị, bệnh nhân ra viện, thể trạng khỏe mạnh. Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa (BSCK) II Cao Văn Học, Chủ nhiệm Khoa Ngoại chung cho biết: Bệnh nhân đã được ứng dụng các kết quả NCKH của khoa và bệnh viện vào chẩn đoán, điều trị, nên đạt kết quả tốt, sức khỏe nhanh hồi phục.

Những năm qua, BSCK II Cao Văn Học là chủ của nhiều đề tài NCKH cấp Quân khu 3 và cấp viện. Năm 2017, anh và cộng sự nghiên cứu thành công đề tài cấp Quân khu 3 về phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người lớn, ứng dụng thành công ở Bệnh viện Quân y 7. Trước đó, BSCK II Cao Văn Học đã nghiên cứu thành công hai đề tài về điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật Longo và điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo kỹ thuật Lichtenstein. Các kỹ thuật y tế trên đã ứng dụng vào điều trị tại bệnh viện cho hàng trăm bệnh nhân thành công.     

Trong lĩnh vực nội khoa, các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7 đã nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành công nhiều phương pháp, kỹ thuật y tế tiên tiến vào điều trị. Đại tá, BSCK II Hà Văn Hưng, Chủ nhiệm Khoa Nội Tim-Thận-Khớp cho biết: Khoa đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp quân khu và cấp viện, có giá trị cao, ứng dụng hiệu quả. Điển hình như: Nghiên cứu điều trị suy tim trơ bằng Dopamin và một số tác dụng không mong muốn khi điều trị Dopamin; nghiên cứu rối loạn chuyển hóa lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp; nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng với rung nhĩ ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát; nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố nguy cơ, tỷ lệ tổn thương tim ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát... Kết quả của các đề tài trên đã ứng dụng điều trị, cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng. 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật y tế tiên tiến vào chẩn đoán, điều trị bệnh

Cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7 kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân sau khi ứng dụng 

kết quả nghiên cứu vào điều trị tại Khoa Nội-Tim-Thận-Khớp.

Những năm qua, nhiều bệnh nhân bệnh rất nặng vào khám và điều trị ở Bệnh viện Quân y 7 đều được chữa khỏi. Như trường hợp bệnh nhân Trần Văn Quy, 51 tuổi, ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) vào viện do viêm xoang nặng, đau đầu dữ dội đến mức bệnh nhân phải đập đầu vào tường. Sau khi thăm khám, xét nghiệm lâm sàng, Đại tá, BSCK II Nguyễn Thái Hùng, Chủ nhiệm khoa Tai-Mũi-Họng, đã tiến hành phẫu thuật nội soi mũi xoang và giải phóng chèn ép thần kinh do viêm đa xoang. Bệnh nhân khỏi bệnh và hết đau đầu hoàn toàn. BSCK II Nguyễn Thái Hùng còn nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật nội soi tìm điểm mạch để cầm máu. Đây là kỹ thuật mới lần đầu tiên được ứng dụng ở Bệnh viện Quân y 7 thành công. Từ thực tiễn điều trị, BSCK II Nguyễn Thái Hùng cùng với các cộng sự của khoa và Khoa X-quang của bệnh viện đã phát triển, nghiên cứu thành công đề tài khoa học ''Đánh giá sự ứng dụng hiệu quả của CT Scaner mũi xoang trong phẫu thuật nội soi mũi xoang". Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quân khu 3 nghiệm thu, đánh giá cao.

Là bệnh viện hạng 1, tuyến cuối của Quân khu 3, Bệnh viện Quân y 7 luôn coi trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật y tế mới và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đại tá, TS, BS Đặng Vũ Hải, Giám đốc bệnh viện cho biết: Hiện nay, bệnh viện có trên 80% cán bộ, thầy thuốc trình độ đại học và sau đại học, trong đó có gần 80 thầy thuốc là tiến sĩ, thạc sĩ y học và BSCK II, BSCK I. Bệnh viện đã làm chủ được nhiều phương pháp kỹ thuật tiên tiến, như: Phẫu thuật nội soi ổ bụng có can thiệp nhiều tạng điều trị, phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng, tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ, phẫu thuật nội soi khớp gối, thay khớp háng toàn phần và bán phần, thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco... Bệnh viện đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin mọi mặt hoạt động quản lý khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế; đầu tư nhiều máy móc hiện đại, như: Máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy điện tim 6 kênh, máy siêu âm 4D, máy xét nghiệm sinh hóa tự động tốc độ cao, máy xét nghiệm miễn dịch tự động để chẩn đoán ung thư sớm, hệ thống máy chạy thận nhân tạo, hệ thống phòng mổ với tiêu chuẩn cao... Hằng năm, bệnh viện khám cho hơn 100.000 bệnh nhân, cấp cứu hơn 6.000 người, thu dung gần 20.000 bệnh nhân vào điều trị; phẫu thuật các loại cho hơn 8.000 người... Những nỗ lực nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng kỹ thuật y tế mới, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần giúp Bệnh viện Quân y 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.      


HƯƠNG HỒNG THU/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghien-cuu-ung-dung-ky-thuat-y-te-tien-tien-vao-chan-doan-dieu-tri-benh-643214

  • Từ khóa