Sẵn sàng xả thân, giúp dân trong hoạn nạn

Thứ 7, 07.08.2021 | 08:40:39
949 lượt xem

Quân khu 5 có địa hình phức tạp, nhiều sông suối, là vùng trọng điểm về bão lũ. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xung kích trên tuyến đầu, cùng các lực lượng sẵn sàng xả thân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN), giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống; góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

Nhiệm vụ “chiến đấu” thời bình
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 là người đặc biệt quan tâm, sâu sát chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác PCTT, TKCN. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Tư lệnh quân khu cho biết: “Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; các sự cố, thảm họa thiên tai xảy ra với mật độ nhiều hơn, diễn biến phức tạp, khó dự báo, gây mưa lớn, lũ, lụt trên diện rộng và sạt lở đất tại một số vùng trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xác định: Chủ động PCTT, TKCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

Sẵn sàng xả thân, giúp dân trong hoạn nạn
Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 băng qua dòng nước lũ tìm kiếm nạn nhân mất tích sau cơn bão số 9, tháng 10-2020. Ảnh: VIỆT HÙNG 

Trước, trong các đợt bão, lũ, quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến theo quy định và tổ chức thêm kíp trực PCTT, TKCN ở các cấp; coi trọng các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, khu kỹ thuật, phương tiện, công trình chiến đấu; kết hợp phòng, chống bão với thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cách ly tập trung.

Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc diễn biến tình hình bão, lũ; rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ giúp nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Căn cứ vào tình hình cụ thể, quân khu xác định, “lực lượng tại chỗ” cơ bản là dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và bộ đội địa phương, vì những lực lượng này trực tiếp trong dân và gần dân, do vậy sẽ kịp thời xử lý các tình huống ban đầu. Còn các lực lượng: Bộ đội chủ lực, biên phòng, công an sẽ phối hợp ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, hoặc khắc phục hậu quả sau thiên tai, lụt bão. Rút kinh nghiệm từ những mùa bão lũ trước, mấy năm gần đây, mỗi khi có mưa bão, nước sông trên mức báo động 2 thì quân khu đã bố trí lực lượng thuyền nhôm máy đẩy của Lữ đoàn Công binh 270 túc trực 24/24 giờ trên hai hướng phía nam cầu Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và khu vực Vĩnh Điện, Hội An (Quảng Nam). Mỗi hướng từ 20 đến 30 cán bộ, chiến sĩ, có đầy đủ máy thông tin kèm theo.

Công tác tìm kiếm cứu nạn người dân mất tích do sạt lở đất, nước lũ cuốn trôi, tai nạn chìm tàu; tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân khu vực bị nước lũ, sạt lở cô lập, chia cắt được Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương. Thực tế trong cơn bão số 9, số 10 năm 2020, quân khu thành lập Sở chỉ huy phía trước tại Ban CHQS huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) do đồng chí phó tư lệnh quân khu trực tiếp chỉ huy để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở đất tại địa bàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Trên hướng huyện Phước Sơn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam giao cho ban CHQS huyện phối hợp với các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm người mất tích; tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn các xã Phước Lộc, Phước Thành (thuộc huyện Phước Sơn) bị lũ cô lập. Do chủ động trong công tác chuẩn bị nên chỉ trong thời gian ngắn, quân khu đã điều động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện vừa tìm kiếm cứu nạn, vừa khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống.

Sẵn sàng xả thân, giúp dân trong hoạn nạn
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tháng 11-2020. Ảnh: VIỆT HÙNG 

“Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”
Trong những năm vừa qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên. Từ năm 2015 đến 2021, LLVT Quân khu 5 đã huy động hơn 10 vạn lượt bộ đội, dân quân với hàng nghìn lượt ca nô, tàu xuồng, xe vận tải và nhiều trang bị khác giúp địa phương phòng, chống, ứng cứu và khắc phục hậu quả lụt bão; kịp thời kêu gọi gần 100.000 lượt tàu thuyền ngư dân hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn; giúp địa phương sơ tán hàng trăm nghìn người dân tránh bão, lụt; cứu sống hơn 250 người bị đổ sập nhà cửa và bị nước cuốn trôi; quyên góp, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại hơn 3 tỷ đồng...

Nhiều lần theo các lực lượng của Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN, chúng tôi nhận thấy, tình trạng bão, lũ chồng lũ xảy ra liên miên dường như vắt kiệt sức lực của người dân. Thấu hiểu nỗi đau, mất mát đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT quân khu nhận thức rõ trách nhiệm của mình trên tuyến đầu PCTT, TKCN nên đã không ngại khó khăn, gian khổ, quên mình cứu dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải vượt lên chính mình, gác việc nhà, lo việc dân. Điều đó được thể hiện khá rõ nét trong cơn bão số 9, số 10 năm 2020 vừa qua. Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 270, Sư đoàn 315, Ban CHQS huyện Nam Trà My... không quản ngày đêm, mưa gió, tìm kiếm người dân bị vùi lấp; khắc phục các điểm sạt lở, thông tuyến đến các vùng bị cô lập. Hàng trăm dân quân, tự vệ dầm mưa cắt rừng cõng gạo, muối, nước uống, thực phẩm, thuốc chữa bệnh đã kịp thời cứu trợ đồng bào gặp nạn...

Theo Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5, để chủ động PCTT, TKCN, quân khu và các lực lượng chức năng đã xây dựng bản đồ chi tiết các khu vực trọng điểm, có nguy cơ xảy ra thiên tai, thảm họa; khảo sát, xác định được 253 bãi đỗ trực thăng; bố trí 8 đài thông tin duyên hải miền Trung từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận. Các cơ quan, đơn vị duy trì thông tin liên lạc thường xuyên, bảo đảm an toàn hàng hải đối với các phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức truy quét, phá hủy 104 hầm vàng và các khu vực khai thác khoáng sản trái phép. Nhằm chủ động “đón bão, lũ”, quân khu đã triển khai kế hoạch huy động hơn 53.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân cùng hàng nghìn ô tô, xe chuyên dụng, xe đặc chủng và 715 tàu, xuồng, ca nô, 1 máy bay trực thăng sẵn sàng tham gia công tác PCTT, TKCN.

Có thể nói, hình ảnh người chiến sĩ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, xông pha trong bão lũ, quên mình cứu giúp những người dân bị nạn đã thể hiện rõ phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Quân khu 5 trong lòng nhân dân...

PHAN TIẾN DŨNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-sang-xa-than-giup-dan-trong-hoan-nan-667694


  • Từ khóa