Những “sao vuông” đam mê sáng tạo

Thứ 7, 09.12.2023 | 14:41:30
673 lượt xem

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Đắk Lắk đã nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thiết thực, hiệu quả, có tính ứng dụng cao.

Mới đây, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã nghiên cứu, cải tiến thiết bị mõ quay tạo giả âm thanh kết hợp đèn pha điều khiển từ xa, tích hợp nhiều tính năng ưu việt, giúp “quân xanh” giảm bớt thời gian, công sức trong việc thao tác, bố trí mục tiêu, tạo giả, giúp người học nâng cao ý thức địch tình, tập trung, chú ý hơn trong mỗi giờ lên lớp, tập bài.

Những “sao vuông” đam mê sáng tạo
 Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giới thiệu thiết bị mõ quay tạo giả âm thanh kết hợp đèn pha điều khiển từ xa

Bên sáng kiến của mình, đồng chí Bùi Văn Quang cho biết: “Các loại mõ quay truyền thống có ưu điểm là gọn nhẹ, dễ làm, ít tốn kém, song âm thanh do chúng tạo ra còn khá đơn điệu. Khi huấn luyện trong điều kiện trời mưa gió, có nhiều tạp âm, công năng của mõ quay truyền thống sẽ bị giảm đi đáng kể do cường độ âm thanh phát ra khá nhỏ. Bộ mõ quay do tôi nghiên cứu, ngoài hệ thống đèn pha tự xoay, chớp nháy thể hiện hỏa lực địch đang bắn còn có bộ âm thanh tạo giả công suất lớn, tích hợp tiếng súng AK, K54, AR15, trung liên, đại liên, M79, B40, B41, ĐKZ, tiếng động cơ máy bay, xe tăng, xe thiết giáp... Quá trình huấn luyện, tập bài, qua thiết bị điều khiển cầm tay, người chỉ huy có thể lệnh cho “quân xanh” bắn phá, soi đèn, đổ quân, cơ động sát thực tế chiến đấu".

Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trũng thấp, có nhiều sông, suối lớn nên công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai luôn được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, do phương tiện, trang bị còn hạn chế, quá trình cơ động, cứu người đuối nước, các chiến sĩ thường phải bơi đến thật gần để quăng phao, dây kéo các nạn nhân vào bờ. Mùa mưa, nước lũ lên nhanh, mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần các anh phải đối mặt với vất vả, hiểm nguy. Sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, đồng chí Nguyễn Văn Thời, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ea Huar đã chế tạo thành công “Thiết bị hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn” đa năng, điều khiển từ xa, giúp các chiến sĩ nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời hạn chế thấp nhất nguy cơ rủi ro, mất an toàn có thể xảy ra.

Thiết bị này có cấu tạo giống một chiếc ca nô cỡ nhỏ, có thể luồn lách, cơ động, cứu người trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Khi phát hiện có người đuối nước, nếu ca nô, thuyền máy không thể tiếp cận, từ khoảng cách 200-300m, lực lượng cứu hộ sẽ điều khiển thiết bị ra vị trí cứu nạn nhân hoặc chuyển áo phao, phao bơi cho họ. Với động cơ hai cánh quạt, hệ thống camera hồng ngoại 360 độ, có khả năng chống va đập và khả năng chuyên chở, chịu tải lớn, thiết bị thực sự là "cánh tay đắc lực" của các chiến sĩ “sao vuông” Ban CHQS xã Ea Huar trong mùa mưa lũ.

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sau hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã có hàng chục sản phẩm của lực lượng dân quân, tự vệ được các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh liên hệ đặt hàng, mua bản quyền và sản xuất hàng loạt. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần để cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ tích cực đầu tư, nghiên cứu, cho ra đời các sáng kiến, cải tiến có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.


Theo dantri.com.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-sao-vuong-dam-me-sang-tao-754726

  • Từ khóa