Xe Nhật phủ kín top 10 bán chạy tại Indonesia

Thứ 4, 23.12.2020 | 08:29:46
522 lượt xem

Những mẫu ôtô bán chật vật tại Việt Nam như Honda Brio, Toyota Avanza lại bán chạy nhất ở đất nước vạn đảo.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Ôtô Indonesia (Gaikindo), doanh số xe hơi bán buôn (từ nhà máy đến đại lý) trong tháng 11 đạt 53.844 chiếc, tăng 8,9% so với tháng 10 chỉ ở mức 49.043 xe. Trong khi đó, tổng lượng bán ra từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020 đạt 474.910 xe, giảm 49,8% so với cùng kỳ năm trước là 945.245 chiếc.

Mẫu xe cỡ A Honda Brio bán nhiều nhất tháng 11 tại thị trường Indonesia. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu xe cỡ A Honda Brio bán nhiều nhất tháng 11 tại thị trường Indonesia. Ảnh: Lương Dũng

Với thị trường bán lẻ (từ đại lý đến tay người tiêu dùng), doanh số trong tháng 11 đạt 56.106 xe. So với tháng 10 (46.284 xe) tăng 21,2%. Theo đó, doanh số cộng dồn 11 tháng năm 2020 lên tới 509.788 chiếc, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2019, mức 944.870 xe.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 ôtô bán nhiều nhất theo doanh số bán buôn trong tháng 11 tại thị trường Indonesia, theo Gaikindo.

SttMẫu xeTháng 10Tháng 11
1Honda Brio4.7854.671
2Toyota Avanza2.9813.888
3Toyota Kijang Innova2.1013.453
4Toyota Rush3.2772.845
5Mitsubishi Xpander1.8542.579
6Honda HR-V1.0351.677
7Toyota Calya2.5371.507
8Toyota Fortuner1.0611.218
9Mitsubishi Pajero Sport9011.096
10Suzuki XL7567989

(Đơn vị: chiếc)

Honda Brio là xe bán nhiều nhất tháng 11 với 4.671 xe. Nhưng thực tế lại giảm nhẹ so với tháng 10 (4.785 chiếc) và tháng 9 (4.973 xe). Đứng ở vị trí thứ hai là Toyota Avanza với 3.888 xe, con số này khá cao so với tháng trước chỉ ở mức 2.981 xe. Trong khi tại thị trường Việt Nam, Toyota Avanza ít được khách hàng quan tâm hơn, thường xuyên xuất hiện trong top 10 xe bán chậm các tháng.

Xếp thứ ba là một xe khác nhà Toyota là Kijang Innova với 3.453 chiếc xuất xưởng và cũng tăng 1.352 xe so với tháng 10. Ở giữa bảng xếp hạng, vị trí thứ năm là Mitsubishi Xpander bán được 2.579 xe tháng 11, cũng tăng so với tháng 10 (1.854 xe). Xếp trên Xpander ở vị trí thứ tư, Toyota Rush với 2.845 xe, giảm so với tháng 10 với 3.277 xe.

Honda HR-V xếp vị trí thứ 6, cải thiện doanh số so với tháng 10. Mẫu xe cỡ nhỏ cho đô thị bán được 1.677 xe, so với con số 1.035 chiếc của tháng trước. Tiếp theo, mẫu xe bảy chỗ cỡ nhỏ Toyota Calya, tháng 11 xe bán được 1.507 xe, giảm so với tháng 10 với 2.537 chiếc.

Ba vị trí còn lại từ tám đến mười gồm Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Suzuki XL7. Đáng chú ý, XL7 lọt vào top 10 ở vị trí cuối bảng nhờ doanh số tháng 11 là 989 xe, tăng gần gấp đôi so với tháng trước mức 567 xe. Tháng 11, Fortuner và Pajero Sport bán được tương ứng 1.218 xe và 1.096 xe. Doanh số của cả hai mẫu SUV nhà Toyota và Mitsubishi đều tăng so với tháng 10, lần lượt 1.061 chiếc và 901 xe.


Minh Vũ/vnexpress.net

https://vnexpress.net/xe-nhat-phu-kin-top-10-ban-chay-tai-indonesia-4210016.html

  • Từ khóa