Quân đội tích cực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ 2, 14.01.2019 | 14:56:42
339 lượt xem

Trước tình hình lũ dâng cao gây ngập úng tại các xã: Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thanh Bình, Đông Sơn, Trần Phú, Thủy Xuân Tiên và thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thiết lập Sở chỉ huy phía trước tại Ban CHQS huyện Chương Mỹ.

 Trước tình hình lũ dâng cao gây ngập úng tại các xã: Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thanh Bình, Đông Sơn, Trần Phú, Thủy Xuân Tiên và thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thiết lập Sở chỉ huy phía trước tại Ban CHQS huyện Chương Mỹ. Trong ngày, đơn vị đã điều động 90 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 cùng 3 xuồng máy giúp địa phương và nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cũng trong ngày 31-7, tại thôn Đồng Lộng, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, do mưa lớn gây ra nước dâng cao tràn đê bao chắn lũ. Địa phương huy động 210 người (100 quân nhân của Lữ đoàn 201-Binh chủng Tăng thiết giáp, 50 dân quân và lực lượng khác là 60 người), tổ chức sơ tán nhân dân, đắp bao cát chống tràn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội gia cố đê, kè tại địa bàn huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội). Ảnh: QUỐC HƯNG

Ngày 31-7, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 điều động 41 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân sửa chữa 5 ngôi nhà tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái). Tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) xảy ra sạt lở đất, địa phương đã huy động bộ đội và dân quân tổ chức khắc phục hậu quả và sơ tán 61 hộ với 317 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. (HÀ KHÁNH - QUỐC HƯNG)

Mất trắng gần 20.000ha lúa do ngập úng 

Ngày 31-7, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT), trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 2.700 nhà bị ngập (huyện Chương Mỹ), 1.052ha lúa ngập sâu trong nước. Diện tích ngập úng chủ yếu ở khu vực ven sông Tích, sông Bùi và sông Đáy. Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hà Nội đã di dời 5.167 người đến nơi an toàn.

Theo thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng cộng có khoảng 89.915ha lúa bị ngập úng trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, diện tích có khả năng khôi phục và gieo cấy lại được khoảng 52.365ha, diện tích ngập mất trắng khoảng 19.409ha... Các địa phương có nhiều diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi ngập úng là: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. (ĐIỆP HÀ)

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình trạng sạt lở ở Hòa Bình

Ngày 31-7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra thực địa và làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về tình hình sạt lở khẩn cấp vùng hạ du sông Đà.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, từ giữa tháng 7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhiều đợt mưa to trên diện rộng, xuất hiện các loại hình thiên tai: Sạt lở đất, lũ lớn, ngập lụt làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và thiệt hại, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu... 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những khó khăn, mất mát, gửi lời thăm hỏi đến các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Phó thủ tướng cũng đánh giá cao các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình trong việc di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm... Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ có thể vẫn diễn biến phức tạp, do đó Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương phải chủ động để ứng phó; đặc biệt, phải tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân. Yêu cầu đặt ra là người dân phải có chỗ ở ổn định, địa phương chủ động hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết, tuyệt đối không để hộ dân nào thiếu chỗ ở, lương thực, thuốc men. 

Phó thủ tướng giao các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân sạt lở và ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, giao thông; trước mắt tập trung điều tra những vị trí nguy hiểm, xung yếu trên địa bàn; tổng hợp đánh giá thiệt hại để đề ra giải pháp khắc phục, qua đó kiến nghị với địa phương bố trí lại địa bàn dân cư cũng như các nhu cầu cần thiết, khẩn cấp của người dân trong thời gian tới.

* Nhằm tiếp tục công tác hỗ trợ, giúp nhân dân tỉnh Attapeu (Lào) khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 5, Binh đoàn 15 điều động 165 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân tỉnh Attapeu khắc phục hậu quả. Trong ngày 31-7 đã khám chữa bệnh, cấp thuốc cho 890 lượt người, vận chuyển 21 bệnh nhân nặng lên tuyến trên, cứu hộ 2 người mắc kẹt, phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh với diện tích 43.000m2... (NGUYÊN VŨ - THẮNG PHÚC)


 
  • Từ khóa