Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Thứ 3, 11.06.2024 | 14:12:06
287 lượt xem

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì chương trình.

Tới dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; lãnh đạo, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại chương trình. 
Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Các đại biểu dự chương trình. 

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, phát triển khoa học và công nghệ, coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và tuổi trẻ Quân đội tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong hoạt động khoa học quân sự của toàn quân, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của thanh niên Quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng khi tham quan khu trưng bày sản phẩm, xem phóng sự báo cáo tổng kết Giải thưởng lần thứ 24 và các báo cáo điển hình tại chương trình. Với 777 công trình tham gia, tăng 161 công trình so với năm trước, trong đó 429 công trình được trao giải với hơn 95% công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn, khẳng định Giải thưởng có sự phát triển và sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng. 
Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

Những giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên cơ sở ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như công nghệ số hóa, sinh học, vật liệu mới; hay những giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỷ luật; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc... mà các tác giả đề xuất thực sự hữu ích, có ý nghĩa khoa học và tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của Quân đội và đất nước.

Thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các tác giả, tập thể tác giả; đánh giá cao Hội đồng Giải thưởng, Cơ quan Thường trực và các hội đồng chuyên ngành, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì, tổ chức và điều hành tốt Giải thưởng. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các nhà khoa học đã đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ tuổi trẻ Quân đội đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong những năm qua.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tác giả có công trình đoạt giải nhất.  

Nêu rõ tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội trong giai đoạn mới đặt lên vai thế hệ trẻ Việt Nam và thanh niên Quân đội trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang; để thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tuổi trẻ toàn quân quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên trong Quân đội và công tác khoa học công nghệ thời kỳ mới; coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực quan trọng để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, coi tuổi trẻ Quân đội là lực lượng xung kích để phát triển khoa học quân sự. Phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đơn vị.

Khẳng định tuổi trẻ là ước mơ, là hoài bão, là sáng tạo, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp hướng sáng tạo của tuổi trẻ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tài năng trẻ nghiên cứu khoa học. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học quân sự. Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo các cấp trong toàn quân cần thường xuyên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động Giải thưởng phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, bền vững. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và các cơ quan chức năng; nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội để nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và đồng chí Bùi Quang Huy  trao Chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn tặng các tác giả đoạt giải nhất.  

Các đồng chí được nhận Giải thưởng và vinh danh cần phải thấy rõ trách nhiệm, vinh dự và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu có nhiều sản phẩm có tính đột phá và tính thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh, kinh tế - xã hội. Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội say mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân không ngừng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể tham gia sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, sản phẩm quốc phòng. Có sáng tạo thanh niên Quân đội mới có điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; tham gia vào quá trình phát triển công nghiệp quốc phòng; ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, lao động sản xuất...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc vai trò của thanh niên Quân đội là lực lượng đông đảo, chủ yếu, trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ, nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân đội; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặt trọn niềm tin vào tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo và quyết tâm phấn đấu của thanh niên Quân đội; đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Chứng nhận giải nhì tặng các tác giả. 
Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
 Vinh danh, trao thưởng tặng các tác giả có công trình đoạt giải ba.

Với niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm và trách nhiệm cao của tuổi trẻ; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục sáng tạo, lập được nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với tuổi trẻ Quân đội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh, trao thưởng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả có thành tích trong tổ chức, tham gia Giải thưởng. Từ kết quả thẩm định và đề xuất của Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng, 16 cá nhân tham gia Giải thưởng có công trình đoạt giải nhất; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chứng nhận cho 429 công trình, với 6 giải nhất, 94 giải nhì, 150 giải ba, 179 giải khuyến khích; Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả tham gia Giải thưởng có công trình đoạt giải nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Chương trình có sự tham gia của nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. 

Thực hiện Thông tư số 166 ngày 29-12-2023 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế về Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, có 250 đồng chí là chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba được xem xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn, bảo lưu thành tích; đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội được xét ưu tiên phân công công tác sau khi tốt nghiệp. Đây là động lực quan trọng, khích lệ tuổi trẻ toàn quân tiếp tục thể hiện nhiệt huyết, hoài bão, trí tuệ, niềm say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-co-sang-tao-tuoi-tre-quan-doi-moi-co-the-phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-vao-thuc-tien-huan-luyen-san-sang-chien-dau-780613

  • Từ khóa