Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thứ 7, 22.06.2024 | 00:00:00
369 lượt xem

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và nâng cao đời sống của nhân dân, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai lãnh đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, trong đó, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được xác định là một giải pháp trọng tâm, tạo môi trường, động lực để mọi tổ chức, mọi cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trao đổi với Đại tá Rơ Mah Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai về nội dung này.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết những đặc điểm, khó khăn tác động, chi phối đến công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh Gia Lai?

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Đại tá Rơ Mah Tuân trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quân đội nhân dân. 

Đại tá Rơ Mah Tuân: Gia Lai là tỉnh có hơn 80km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia; khu vực biên giới gồm 7 xã thuộc 3 huyện: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông. Đặc biệt, khu vực biên giới tỉnh Gia Lai có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua, bán người, xuất, nhập cảnh trái phép... cùng với đó là những tác động của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến khó lường đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác biên phòng và quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác thi đua, khen thưởng, Phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh.

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch (BĐBP tỉnh Gia Lai) lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới.

PV: Cụ thể, đặc điểm đó đã quyết định như thế nào đến chủ trương, nội dung, mục tiêu, biện pháp thi đua, thưa đồng chí?

Đại tá Rơ Mah Tuân: Trước những những khó khăn đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BĐBP tỉnh Gia Lai xác định, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT nhằm tạo môi trường, động lực để mọi tổ chức, mọi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT phải bám sát thực tiễn địa bàn, nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động của cấp trên, địa phương phát động. Nội dung thi đua tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; xung kích vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Từ năm 2019 đến nay, BĐBP tỉnh Gia Lai đã có 475 lượt tập thể, 1.835 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
BĐBP tỉnh Gia Lai tuần tra bảo vệ biên giới. 

PV: Vậy, phong trào TĐQT đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như thế nào?

Đại tá Rơ Mah Tuân: Có thể khẳng định, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hằng năm, Đảng bộ BĐBP tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có hơn 80% cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai triển khai các chủ trương, đối sách phù hợp, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh Gia Lai đã tổ chức 12.983 lần với 215.709 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra đường biên, cột mốc, địa bàn. Năm 2020 khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với công an, quân sự, y tế thành lập 27 tổ, chốt với 264 đồng chí trên biên giới, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, BĐBP tỉnh vẫn đang duy trì 15 tổ, chốt với 64 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới.

Phong trào thi đua lập công đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án về hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; tội phạm mua bán người; hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái chất ma túy; hoạt động vận chuyển trái phép pháo qua biên giới…

Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Bác sĩ, nhân viên y tế BĐBP tỉnh Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. 

PV: Được biết, khu vực biên giới tỉnh Gia Lai là “vùng trũng” về phát triển kinh tế - xã hội, BĐBP tỉnh đã tổ chức Phong trào TĐQT như thế nào để giúp nhân dân, xây dựng khu vực biên giới phát triển?

Đại tá Rơ Mah Tuân: Nhiều phong trào thi đua, mô hình, chương trình, hoạt động an sinh xã hội của BĐBP tỉnh Gia Lai được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng nghìn hộ dân khu vực biên giới như: “BĐBP tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Mái ấm biên cương”, “Nhà đoàn kết - hữu nghị”, “Bò giống cho người nghèo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết đoàn kết xuân yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Lớp học xóa mù chữ”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn; “Xã biên giới sạch về ma túy”…

BĐBP tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng 35 ngôi nhà tặng các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên khu vực biên giới; trao 64 con bò giống, 1 cặp dê giống, 2.500 cây điều tặng người dân; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 3.3212 lượt người, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Qua đó, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-782147

  • Từ khóa