Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 24.09.2024 | 14:30:33
56 lượt xem

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của quân đội trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con ở khu vực biên giới.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 231,74 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn biên giới thuộc 5 huyện biên giới gồm: Đình Lập, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng và Cao Lộc. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, hằng năm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tích cực chung tay đóng góp công sức, tiền của cùng với cấp ủy, chính quyền, người dân ở các xã biên giới xây dựng nông thôn mới. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn

Đồn Biên phòng Ba Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 41 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). Năm 2024, xã Cao Lâu phấn đấu đạt chuẩn NTM. Để chung tay, góp sức xây dựng NTM trên địa bàn phụ trách, từ năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ xây dựng cổng chào xã Cao Lâu với trị giá 120 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 cổng thôn trên địa bàn xã với tổng trị giá 45 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom hơn 6 tấn rác thải, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn đóng quân.

Đồng chí Hoàng Văn Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Lâu cho biết: Toàn xã có 10 thôn bản, trong đó có 6 thôn biên giới và 3 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, với hơn 3.600 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Nùng và Tày cùng sinh sống. Trong quá trình xây dựng NTM, xã luôn nhận được sự ủng hộ, chung tay, giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần giúp xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Qua rà soát, đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Không riêng Đồn Biên phòng Ba Sơn, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, các đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xác định tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần cải thiện, làm thay đổi bộ mặt nông thôn là nội dung trọng tâm của phong trào thi đua xây dựng NTM và đây cũng là một trong những việc làm thường xuyên của BĐBP tỉnh chung tay giúp đỡ người dân trên địa bàn đóng quân.

Giai đoạn 2019 - 2024, BĐBP tỉnh đã chung tay giúp đỡ các xã, thị trấn biên giới xây dựng được 340 công trình (nhà ở, nhà văn hóa, phòng học, vườn thuốc nam, cổng làng, cầu, ngầm qua suối...), với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, BĐBP tỉnh đã huy động kinh phí ủng hộ xây dựng 2 công trình cổng làng; 3 cổng chào thôn; 2 công trình thắp sáng đường liên thôn; huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công tham gia đổ bê tông 3 sân tập thể thao, 3 sân trường học, 4 sân nhà văn hóa thôn... với tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 1,13 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Văn Thoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 15 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Năm 2023, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc đạt chuẩn NTM, quá trình xã xây dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia thu gom rác thải; đổ bê tông đường liên thôn Cốc Tào dài 200m; trồng hoa khu vực trụ sở UBND xã dài 30m; xây kè đường lên trụ sở UBND xã dài 11m, cao 1,6m; đổ bê tông đường Pò Coọc rộng 3 m, dài 17m, vẽ tranh trước cổng trường học... góp phần chung tay, góp sức xây dựng NTM trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền, người dân ở các xã biên giới xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần đưa 13 xã ở khu vực biên giới đạt chuẩn NTM.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng NTM” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, hiểu rõ vai trò của quân đội trong sự nghiệp tham gia phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Trong quá trình tham gia xây dựng NTM, BĐBP tỉnh coi trọng việc bồi dưỡng, củng cố đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác vận động quần chúng, phân công những đồng chí có kinh nghiệm bám nắm địa bàn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng những công trình phù hợp, thiết thực phục vụ nhu cầu đời sống của bà con ở khu vực biên giới.

Qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng NTM” đã góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới vững chắc.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-5021469.html

  • Từ khóa