Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở sườn đồi tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình

Thứ 4, 24.07.2024 | 14:41:57
532 lượt xem

Ngày 23/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274 Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường tỉnh 237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế điểm sạt lở tại thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình

Theo đó, từ ngày 8/6/2024 đến ngày 9/6/2024 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra hiện tượng có nguy cơ sạt lở đất tại sườn đồi (Km27+400 bên trái tuyến đường tỉnh 237) thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình; xuất hiện các vết nứt tại sườn đồi (rất dốc), hình thành cung trượt đất, phạm vi cung trượt dài khoảng 120 m song song với đường giao thông; chiều dài các vết nứt không đồng đều, tổng chiều dài các vết nứt khoảng 500 m. Vết nứt rộng từ 10-30 cm, tụt xuống dưới từ 0,2-1 m; khoảng cách vết nứt đến mép đường từ 20-50m, chiều cao tại các vết nứt so với mặt đường giao thông phía 2 dưới khoảng 15-30m. Phía dưới sườn đồi (cung trượt) có 6 hộ dân với 28 nhân khẩu và 2 hộ bên đường tỉnh 237.

Căn cứ các quy định, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường tỉnh 237 như: xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai; tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; tổ chức dự báo, cảnh báo thiên tai.

Các lực lượng tham gia khắc phục bước đầu tại vị trí nguy cơ sạt lở ở thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình

Bên cạnh đó, UBND xã Tam Gia phối hợp với các cơ quan liên quan huy động nhân lực tại chỗ thực hiện ngay việc dọn vệ sinh, phát quang, làm rãnh thoát nước tại đường dân sinh gần đỉnh đồi để thoát nước mưa về 2 phía không chảy vào phạm vi cung trượt và các khe nứt; không đào xúc chân đồi; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất; có phương án di dời, hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm…

UBND huyện Lộc Bình và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; triển khai rà soát, xác định cụ thể các hạng mục, vị trí cụ thể về sạt lở trình UBND tỉnh ban hành Lệnh khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc dự án di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai tại khu vực trên, bảo đảm an toàn cho các hộ dân theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/cong-bo-tinh-huong-khan-cap-ve-thien-tai-sat-lo-suon-doi-tai-xa-tam-gia-huyen-loc-binh-5016028.html

  • Từ khóa