Thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua: Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

Thứ 6, 28.02.2020 | 15:43:42
563 lượt xem

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, việc thực hiện xuất khẩu nông sản, hoa quả qua cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng lại rất thuận lợi.

Bà Cao Hoài Phương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng cho biết: Ngày 24/2, chi cục đã làm thủ tục thông quan gần 100 tấn thanh long xuất khẩu. Theo đó, từ ngày 11/2/2020 đến ngày 26/2/2020, tổng sản lượng thanh long xuất khẩu qua Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng đạt gần 750 tấn (trước đó xuất được 649 tấn).

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng kiểm tra các toa chở thanh long xuất khẩu

Theo bà Phương, đây là những lô hàng hoa quả tươi đầu tiên thực hiện xuất khẩu qua Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng trong 2 năm trở lại đây (còn lại chủ yếu là hàng sắt thép, đồ điện tử, quặng). Thực tế, việc thực hiện xuất khẩu thanh long qua đường sắt đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp không mất thêm chi phí bốc xếp, sang tải hàng hóa, thời gian làm thủ tục thông quan chỉ vài phút. Đặc biệt, mặt hàng hoa quả của các doanh nghiệp có thể vận chuyển thẳng vào các tỉnh phía sau của Trung Quốc (như Quảng Đông hoặc thành phố Thượng Hải).

Ông Phạm Đức Khái, Trưởng Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng thông tin thêm: Hiện nay, tại Ga đường sắt Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã bố trí khu vực bảo quản các loại hoa quả tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Việc vận chuyển tại nhà ga này cũng rất thuận lợi. Ngoài ra, tuyến tàu liên vận qua Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng còn chạy thẳng đến khu vực biên giới giáp nước Nga.

Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường sắt thấp hơn rất nhiều so với vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. Cùng với đó, lượng hàng thực hiện thông quan lớn hơn rất nhiều so với thực hiện xuất khẩu qua các cửa khẩu đường bộ. Mặt khác, việc thực hiện xuất khẩu các loại hàng hóa, trong đó có mặt hàng nông sản, hoa quả tươi sang Trung Quốc bằng đường sắt vào thời điểm này còn góp phần giảm thiểu các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do số lượng người phải sang Trung Quốc rất ít.

Thực hiện xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng vào thời gian này, doanh nghiệp sẽ được nhiều lợi ích hơn. Bởi mặt hàng hoa quả tươi chỉ cần vận chuyển lên tàu liên vận sau đó đi thẳng sang Trung Quốc, không phải thực hiện chuyển tải nên không gây ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Điều này giúp hàng hóa được thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng thời giảm thiểu việc phải kiểm soát y tế đối với người, phương tiện qua lại cửa khẩu.

Với “lợi ích kép” như vậy, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Công thương và Cục Hải quan Lạng Sơn gặp gỡ trực tiếp hoặc qua nhiều kênh, thông tin và định hướng các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp đang thực hiện xuất khẩu mặt hàng hoa quả tươi nên thực hiện xuất khẩu qua cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.

TRÍ DŨNG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/cua-khau/272975-thuc-day-xuat-khau-nong-san-qua-cua-khau-ga-duong-sat-quoc-te-dong-dang.html


  • Từ khóa