Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Thứ 5, 13.03.2025 | 14:44:57
142 lượt xem

Để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho những tháng sau tết, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên các hộ chăn nuôi cần tái đàn theo hướng có kiểm soát, tránh tái đàn ồ ạt, quan tâm hơn đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Người dân xã Liên Hội, huyện Văn Quan chăm sóc đàn gà

Là một trong những hộ chăn nuôi lợn với quy mô lớn trên địa bàn huyện Lộc Bình, thời điểm này, gia đình chị Trịnh Thị Cương, thôn Chi Ma, xã Yên Khoái đang tập trung tái đàn để phục vụ thị trường. Chị Cương cho biết: Vừa qua, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, trang trại chăn nuôi lợn của gia đình đã xuất bán ra thị trường trên 200 con lợn thương phẩm. Để phục vụ cho việc tái đàn lợn, tôi đã vệ sinh hệ thống chuồng trại, máng ăn, phun thuốc sát trùng và quét vôi bột để khử khuẩn. Đặc biệt, gia đình tôi duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm nguồn con giống có chất lượng, hằng ngày, tôi đều kiểm tra theo dõi sức khỏe của đàn lợn và cung cấp đầy đủ nước uống, thức ăn, đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Đồng thời, tuyệt đối không để người lạ ra vào khu vực chăn để hạn chế nguồn lây từ ngoài xâm nhập vào. Nhờ đó, hiện tại đàn lợn phát triển tốt, gia đình tôi đang thực hiện tái đàn với quy mô 300 con lợn.

Không chỉ người dân trên địa bàn huyện Lộc Bình tập trung tái đàn vật nuôi, hiện nay, nhiều người dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung tái đàn gia súc, gia cầm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Hoàng Văn Khìm, thôn Khòn Tẩư, xã Liên Hội, huyện Văn Quan cho biết: Gia đình tôi đang tập trung tái đàn trên 300 con gà. Trước diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, để phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, gia đình tôi chủ động vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Đồng thời, tôi luôn cung cấp đủ dưỡng chất, vitamin để nâng cao sức đề kháng cho gia cầm; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc - xin cho gia cầm khi gà được trên 2 tháng tuổi để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Song song với việc tái đàn và tăng đàn thì công tác chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng đang được cơ quan chức năng trên địa bàn các huyện chú trọng.  Ông Lý Văn Đàm, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Văn Quan cho biết: Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có trên 21.800 con, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2024; tổng đàn gia cầm có trên 300.000 con, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024. Để công tác tái đàn cho đàn vật nuôi đảm bảo an toàn, phòng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường giám sát dịch bệnh và tuyên truyền vận động người chăn nuôi thực hiện “5 không” trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chỉ đạo sát sao khuyến nông viên và thành viên tổ khuyến nông cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ, trang trại chăn nuôi tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn tại trong môi trường. Nhờ đó, đến nay, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện cơ bản phát triển ổn định, không xảy ra bệnh dịch nghiêm trọng.

Cùng với sự tích cực, chủ động của người dân, cơ quan chuyên môn cũng đã có nhiều giải pháp để đảm bảo việc tái đàn vật nuôi an toàn. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 4,7 triệu con gia cầm các loại, tăng 2,1% so với cùng kỳ; tổng đàn lợn có 189.700 con, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024; tổng đàn bò hiện có 28.236 con, tăng 0,03% so với cùng kỳ... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phát tán thành dịch trên đàn vật nuôi.

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Sau Tết Nguyên đán là thời điểm người chăn nuôi bắt đầu tái đàn. Tuy nhiên, thời điểm này có nhiều bất lợi do nhiệt độ thay đổi, độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho vi rút, vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, nhiệt độ chênh lệch dẫn đến sức đề kháng vật nuôi giảm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, chính vì vậy, để công tác tái đàn vật nuôi đảm bảo hiệu quả, sở đã chỉ đạo sát sao cơ quan chuyên môn tập trung vào công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho bà con chăn nuôi về công tác tái đàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đồng thời, tập trung triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 3; chuẩn bị vắc-xin, tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi... Từ đầu năm đến nay, cơ quan chuyên môn đã tiêm phòng bệnh trên trâu, bò được 2.296 lượt con; lợn 14.270 lượt con; gia cầm 221.903 con… Hiện nay các huyện, thành phố đang tiếp tục triển khai tiêm phòng các loại vắc-xin theo kế hoạch; tăng cường công tác giám sát, để kịp thời phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ động cấp phát trên 5.000 lít thuốc khử trùng tới các huyện, thành phố để phục vụ công tác phun tiêu tộc khử trùng trên đàn vật nuôi. Đồng thời, chỉ đạo sát sao trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện công tác phun khử trùng tiêu độc tại các ổ dịch, chợ buôn bán và nơi tập kết gia súc, gia cầm sống, đồng thời hướng dẫn các hộ, trang trại chăn nuôi phun tiêu độc khử trùng và các biện pháp kỹ thuật, hạn chế, ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Thực tế cho thấy, để việc tái đàn đạt hiệu quả thì người chăn nuôi cần chủ động thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi như: tiêm phòng vắc-xin đầy đủ; tuyệt đối không nhập các con giống không đảm bảo chất lượng về chăn nuôi… Qua đó, góp phần bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn chăn nuôi, phát triển theo hướng bền vững.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/dam-bao-an-toan-phong-chong-dich-benh-khi-tai-dan-vat-nuoi-5040279.html

  • Từ khóa