Theo thống kê của Công ty Điện lực Lạng Sơn, chỉ tính riêng trong tháng 2/2025, lưới điện trung áp do công ty quản lý đã xảy ra 11 vụ sự cố, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2024 (2 tháng đầu năm xảy ra 51 sự cố). Trong đó có những sự cố do sét đánh gây vỡ sứ cách điện, gió thổi mạnh gây chập điện…
Điện lực Hữu Lũng thay sứ cách điện không còn đảm bảo vận hành
Để đảo đảm công tác vận hành lưới điện ổn định trong điều kiện thời tiết bất thường, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố, đặc biệt là tại các địa bàn thường bị ảnh hưởng của mưa bão như: Tràng Định, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập, thành phố Lạng Sơn… chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện thuộc địa bàn quản lý để kịp thời khắc phục triệt để các khiếm khuyết, nhất là các khiếm khuyết có nguy cơ gây ra sự cố.
Ông Lành Văn Hợp, Giám đốc Điện lực Tràng Định cho biết: Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện xảy ra sự cố chủ yếu vào mùa mưa bão, thường là sét đánh, nhiễm sét trên đường dây hoặc trạm biến áp. Cùng đó, một số điểm hay bị ngập úng vùng trũng thấp nằm trên lưu vực sông Kỳ Cùng cũng gây nguy hiểm cho lưới điện; mưa bão cũng thường làm gãy đổ cây vào đường dây điện hoặc gây gãy đổ cột điện…
Để đảm bảo an toàn điện, ngay từ cuối tháng 2/2025 đến nay, Điện lực Tràng Định đã tập trung triển khai kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện trung áp và hạ áp như: thay hệ thống sứ đường dây 35kV không còn đảm bảo vận hành; thực hiện vệ sinh các sứ cách điện trên toàn hệ thống do đơn vị quản lý; kiểm tra thường xuyên thông số vận hành 232 trạm biếp áp trên địa bàn, nhất là những khu vực trọng điểm; bố trí cán bộ thực hiện tuần tra định kỳ đảm bảo 100% toàn tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp cùng người dân thực hiện chặt tỉa cây có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới điện;…
Không chỉ Điện lực Tràng Định, từ cuối tháng 2/2025 đến nay, điện lực các huyện và thành phố đều ra quân thực hiện kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện có thể phát sinh sự cố. Đồng thời, tổ chức các phiên phát quang hành lang lưới điện để ngăn ngừa sự cố cây gẫy đổ vào tuyến đường dây.
Ông Phạm Ngọc Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Qua kiểm tra, các đơn vị điện lực đã phát hiện và thực hiện khắc phục được 69 khiếm khuyết trên lưới điện. Theo đó, tính từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị đã khắc phục được 175 khiếm khuyết có nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện.
Ngoài tổ chức khắc phục các khiếm khuyết, điện lực các huyện, thành phố đều ra quân xử lý vi phạm hàng lang an toàn lưới điện, cụ thể như: phát quang, chặt gần 4 nghìn cây trong hành lang an toàn lưới điện, đạt 70% trên tổng số cây cần phải phát quang và theo dự kiến, đạt 100% vào cuối tháng 3/2025; thường xuyên tuần tra định kỳ hành lang lưới điện để đảm bảo cập nhật kịp thời tình trạng cây có nguy cơ vi phạm hàng lang lưới điện;…
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Để đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện trước các diễn biến bất thường của thời tiết, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã và đang thực hiện rà soát, lập ra phương án cấp điện khi có sự cố về thiên tai trên các địa bàn và khôi phục phụ tải các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động ứng phó, qua đó giúp giảm thiểu sự cố trên lưới điện.
Hiện Công ty Điện lực Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra tình trạng của các đường dây trung áp, hạ áp, các trạm biến áp; thường xuyên kiểm tra, xử lý các vị trí, thiết bị không còn đảm bảo về vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế; chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn hành lang lưới điện… Qua đó nhằm giảm thiểu sự cố trong những tình huống thời tiết diễn biến bất thường, nhất là trong mùa mưa bão năm 2025, giúp nâng cao hiệu quả cung cấp điện phục vụ tối ưu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
Theo baolangson.vn