Các nghị sĩ Dân chủ kêu gọi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sau vụ bê bối lộ tin mật.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).
"Pete Hegseth là Bộ trưởng Quốc phòng không đủ tiêu chuẩn nhất trong lịch sử Mỹ", lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries viết trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump hôm 25/3.
Ông Jeffries là đảng viên Dân chủ cấp cao nhất yêu cầu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Ông Jeffries cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth "tiết lộ một cách liều lĩnh và tùy tiện các kế hoạch chiến tranh vô cùng nhạy cảm, bao gồm thời điểm của một cuộc tấn công sắp xảy ra, các mục tiêu tấn công có thể nhắm đến và các loại vũ khí sẽ được sử dụng, trong một cuộc trao đổi nhóm an ninh quốc gia bí mật mà không hiểu sao lại có sự tham gia của một phóng viên".
Thượng nghị sĩ Mark Warner của bang Virginia, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã chỉ trích cả Bộ trưởng Hegseth và Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz vì liên quan tới bê bối lộ tin mật.
"Pete Hegseth nên từ chức. Mike Waltz nên từ chức", ông Warner kêu gọi.
Thượng nghị sĩ Ron Wyden của bang Oregon cũng kêu gọi các quan chức liên quan tới vụ lộ tin mật từ chức, "bắt đầu từ cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng quốc phòng".
Trước đó, Tổng biên tập Jeffrey Goldberg của tạp chí The Atlantic tiết lộ rằng ông vô tình được thêm vào một nhóm trao đổi trên ứng dụng Signal, nơi diễn ra các cuộc thảo luận về các cuộc tấn công quân sự ở Yemen.
Nhà Trắng xác nhận, một nhà báo đã bị thêm nhầm vào nhóm gồm các quan chức cấp cao của Mỹ. Trong nhóm, họ đã thảo luận về các cuộc tấn công sắp diễn ra nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.
Tổng thống Donald Trump đã công bố các cuộc tấn công vào ngày 15/3, nhưng theo Tổng biên tập The Atlantic Jeffrey Goldberg, ông đã biết trước thông tin về cuộc tấn công nhiều giờ nhờ có mặt trong nhóm trao đổi trên ứng dụng Signal.
Theo ông Goldberg, nhóm trao đổi này bao gồm các tài khoản được cho là đại diện cho Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.
Ông Goldberg tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã gửi thông tin về các cuộc tấn công, bao gồm "các mục tiêu, loại vũ khí Mỹ sẽ sử dụng và trình tự tấn công" vào nhóm.
Ông Hegseth đã phủ nhận việc chia sẻ kế hoạch chiến đấu trong nhóm.
Một số quan chức Bộ Quốc phòng tỏ ra sốc khi ông Hegseth sử dụng nền tảng nhắn tin thương mại để thảo luận về kế hoạch tấn công của Mỹ. Họ cho biết việc thực hiện các cuộc trao đổi như vậy trên Signal có thể vi phạm Đạo luật Gián điệp, một luật quy định về việc xử lý thông tin nhạy cảm.
Việc tiết lộ kế hoạch tác chiến trước khi tấn công có thể đặt quân đội Mỹ vào nguy hiểm. Một số cựu quan chức của Cục Điều tra Liên bang (FBI) từng điều tra các vụ rò rỉ thông tin gọi đây là một diễn biến nghiêm trọng.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã gọi việc sử dụng nhóm Signal là bất hợp pháp và yêu cầu mở cuộc điều tra.
Ứng dụng Signal, do doanh nhân Moxie Marlinspike sáng lập, đã phát triển từ một nền tảng nhắn tin bảo mật dành cho các nhà hoạt động thành một công cụ trao đổi bí mật không chính thức của giới chính trị Washington.
Theo dantri.com.vn