EU lên tiếng sau khi ông Putin gợi ý lập chính phủ lâm thời ở Ukraine

Thứ 7, 29.03.2025 | 08:44:42
154 lượt xem

Liên minh châu Âu (EU) khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine và chính quyền nước này sau khi Nga đưa ra ý tưởng lập chính quyền lâm thời Ukraine do Liên hợp quốc và một số nước lớn bảo trợ.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anitta Hipper (Ảnh: EPA).

Tại một cuộc họp báo ngày 28/3, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anitta Hipper bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc lập một chính phủ lâm thời ở Ukraine, cho rằng đây chỉ là cách Moscow "truyền bá" quan điểm chống lại chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Chúng tôi không quan tâm hay bình luận đến những phát ngôn truyền bá", bà Hipper nói. Tuy nhiên, bà cho biết, EU sẽ theo dõi sát tình hình.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu khẳng định, EU "sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine để đảm bảo chúng ta có một nền hòa bình bền vững, công bằng".

Một phát ngôn viên khác của Ủy ban châu Âu, Paula Pinho, nói thêm khối này vẫn coi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo được bầu một cách hợp pháp, dân chủ.

"Quan trọng là người dân Ukraine không yêu cầu bầu cử thì không ai khác có quyền đề xuất điều đó", người phát ngôn Pinho nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đưa Ukraine vào một hình thức quản lý tạm thời để tổ chức các cuộc bầu cử mới và ký các hiệp định quan trọng nhằm đạt được giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

"Về nguyên tắc, tất nhiên, một chính quyền lâm thời có thể được thành lập tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác của chúng tôi", Tổng thống Putin phát biểu ngày 27/3.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm: "Điều này nhằm tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và đưa một chính phủ có năng lực, được người dân tin tưởng lên nắm quyền, sau đó bắt đầu đàm phán với họ về một hiệp ước hòa bình".

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố không coi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp do nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024. Do vậy, Moscow cho rằng ông Zelensky không phù hợp để tham gia các cuộc đối thoại hòa bình trực tiếp với Nga.

Đáp lại ý tưởng lập chính phủ lâm thời Ukraine, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua nhấn mạnh, Ukraine có một chính phủ hợp pháp và cần được tôn trọng.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng cũng khẳng định việc điều hành Ukraine phải do hiến pháp và người dân nước này quyết định.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ý tưởng này là bởi ông Putin "sợ đối thoại" với ông.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff, tuần trước cho biết Ukraine đã đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về thời gian, cũng như cách Ukraine tiến hành bỏ phiếu.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật. Tổng thống Ukraine sau đó nhiều lần khẳng định rằng đất nước không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang diễn ra.

Cuối tháng trước, quốc hội Ukraine thông qua nghị quyết về tuyên bố "ủng hộ nền dân chủ ở Ukraine", trong đó tuyên bố rằng quốc hội sẽ công bố cuộc bầu cử tổng thống ngay khi "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững được đảm bảo ở Ukraine".


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/eu-len-tieng-sau-khi-ong-putin-goi-y-lap-chinh-phu-lam-thoi-o-ukraine-20250329072428225.htm

  • Từ khóa