Nga và Mỹ bắt đầu đàm phán về dự án đất hiếm chung và các dự án khác, trong khi đàm phán về Ukraine đang diễn ra.
Người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga Kirill Dmitriev phát biểu sau cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga tại Riyadh, Ả rập Xê út hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).
"Kim loại đất hiếm là một lĩnh vực hợp tác quan trọng và tất nhiên, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về dự án kim loại đất hiếm và các dự án khác tại Nga", Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế, đồng thời là tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, nói với trang tin Izvestia hôm 30/3.
Ông Dmitriev, một thành viên của phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ tại Ả rập Xê út vào tháng 2, cho biết một số công ty đã thể hiện sự quan tâm đến các dự án. Ông không nêu tên bất kỳ công ty nào và không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.
Trước đó, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga kỳ vọng doanh nghiệp Mỹ sẽ quay trở lại thị trường Nga từ quý II năm nay. Về đất hiếm, ông cho biết, Nga có trữ lượng lớn thứ 4 thế giới.
Izvestia đưa tin nỗ lực hợp tác có thể được thảo luận thêm tại vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4 tại Ả rập Xê út.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề nghị hợp tác giữa Nga và Mỹ nhằm phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản của Nga, đặc biệt là đất hiếm. Ông nói thêm, nguồn khoáng sản này bao gồm cả các mỏ ở những vùng lãnh thổ "mới sáp nhập" vào Nga.
Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý tại đây. Mặc dù vậy, đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các vùng đất này, trong khi Ukraine và phương Tây không công nhận việc sáp nhập.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đón nhận ý tưởng cùng phát triển các mỏ khoáng sản của Nga sau khi Tổng thống Putin đưa ra lời đề nghị.
"Tôi cũng muốn mua khoáng sản trên đất Nga, nếu có thể. Họ cũng có nhiều đất hiếm và dầu khí. Hãy nhìn xem, đó là một điều tuyệt vời", Tổng thống Trump cho biết ngày 25/2.
Ông nói thêm: "Điều đó cũng tốt cho Nga vì chúng tôi có thể thực hiện các giao dịch ở đó. Họ có đất rất giá trị nhưng không được sử dụng".
Tổng thống Trump tiết lộ, giới chức Mỹ và Nga đang có "các cuộc thảo luận nghiêm túc" không chỉ về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine mà còn về "các giao dịch phát triển kinh tế lớn".
"Chúng tôi đang cố gắng thực hiện một số thỏa thuận phát triển kinh tế. Họ có rất nhiều thứ mà chúng tôi muốn, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Ý tôi là, tôi không biết liệu điều đó có thành hiện thực hay không, nhưng chúng tôi rất muốn có thể thực hiện được điều đó nếu có thể", ông Trump nói.
Chủ nhân Nhà Trắng bình luận thêm: "Nga có trữ lượng đất hiếm khổng lồ. Họ có những thứ rất giá trị mà chúng ta có thể sử dụng, và chúng ta có những thứ mà họ có thể sử dụng, và sẽ rất tốt nếu chúng ta làm được điều đó. Tôi nghĩ đó sẽ là điều rất tốt cho hòa bình thế giới", ông Trump nhấn mạnh.
Sau khi nhậm chức, ông Trump tỏ ra đặc biệt quan tâm đến các thương vụ khoáng sản, trong đó có đề nghị mua lại đảo Greenland lớn nhất thế giới và việc hối thúc Ukraine ký thỏa thuận chia sẻ tài nguyên.
Theo dantri.com.vn
https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-my-bat-dau-dam-phan-ve-du-an-dat-hiem-20250331075657026.htm