Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là sẽ phải hoàn thành các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 188-NQ/TU ngày 25/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nghị quyết số 188). Sau khi hoàn thành các công trình xây mới, hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung tăng tốc thực hiện các công trình sửa chữa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4 theo mục tiêu đề ra.
Cán bộ và người dân xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng tham gia hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân trên địa bàn theo Nghị quyết số 188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Theo Nghị quyết số 188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.472 nhà cho các đối tượng được phê duyệt. Trong đó, hiện đã hoàn thành 951/951 công trình xây mới (cơ bản đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025) và đang gấp rút hoàn thành 1.342 công trình sửa chữa (theo danh sách phê duyệt có 1.521 hộ nhưng có 179 hộ không thực hiện).
Tại huyện Cao Lộc, địa bàn có 112 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa, quá trình triển khai huyện gặp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh như: tập quán xem ngày, chọn tuổi sửa nhà của gia chủ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Tính đến ngày 21/3, trên địa bàn có 9 nhà chưa thực hiện, đến ngày 31/3 vẫn còn 7 nhà chưa khởi công.
Ông Nông Sỹ Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Cao Lộc cho biết: Trước khó khăn phát sinh, BCĐ từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, giải thích để người dân thay đổi suy nghĩ, tập quán, linh hoạt các giải pháp như “mượn” tuổi thay gia chủ thực hiện khởi công để tiến hành sửa nhà và được các gia đình đồng thuận. Đến đầu tháng 4/2025, 7/7 công trình còn lại đã được khởi công sửa chữa; các công trình trước đó cũng đang đẩy nhanh tiến độ, trong đó có 91 công trình đã hoàn thành.
Tại huyện Văn Quan, trên địa bàn có 266 ngôi nhà cần sửa chữa theo Nghị quyết số 188, đến ngày 21/3/2025, toàn huyện đã thực hiện 159/266 công trình, chiếm 60%, trong đó hoàn thành 46 công trình. Quá trình thực hiện, huyện cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc và đã chỉ đạo giải quyết kịp thời. Kết quả, đến ngày 31/3, 266/266 công trình đã được khởi công sửa chữa, đạt 100%, trong đó đã hoàn thành 92 nhà, những nhà còn lại khối lượng thực hiện bình quân đạt khoảng 70%. Huyện phấn đấu đến ngày 15/4/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình.
Cũng như 2 địa bàn trên, thời gian qua, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng tốc tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 188. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cho biết: Thời gian qua, BCĐ đã sâu sát, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đối với công trình sửa chữa theo Nghị quyết số 188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời điểm này là giai đoạn gấp rút hoàn thành, BCĐ đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, yêu cầu các huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, nắm nhật ký thực hiện từng ngày, từng tuần ở các xã, thị trấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đảm bảo tiến độ chung.
Bên cạnh đó, một số ngành phụ trách đảm nhận hỗ trợ thực hiện các công trình tại địa bàn huyện cũng đã chủ động triển khai lực lượng hỗ trợ nhằm tăng tốc tiến độ. Đơn cử, tại huyện Lộc Bình, địa bàn Công an tỉnh đảm nhận hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các gia đình theo Nghị quyết số 188, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 về hỗ trợ xây mới 292 công trình, từ trung tuần tháng 1/2025 đến nay, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng tại cơ sở hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2 về sửa chữa các công trình, với 68 nhà. Kết quả, từ giữa tháng 1/2025 đến ngày 29/3, lực lượng công an các xã, thị trấn của huyện Lộc Bình đã hỗ trợ sửa chữa 68/68 nhà cho các gia đình, vượt tiến độ trước một tháng theo kế hoạch đề ra.
Với nhiều nỗ lực, tính đến đầu tháng 4/2025, toàn tỉnh đã khởi công sửa chữa 1.231/1.342 nhà theo Nghị quyết số 188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đạt 91,7%, tăng 53 công trình so với thời điểm ngày 21/3, trong đó có gần 870 công trình đã hoàn thành, tăng 121 công trình so với thời điểm ngày 21/3. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tin tưởng rằng từ nay đến trước ngày 30/4, toàn tỉnh sẽ hoàn thành 100% công trình theo kế hoạch đề ra, giúp các gia đình có ngôi nhà kiên cố, khang trang, đảm bảo an toàn, tạo động lực để từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Theo baolangson.vn