Đại diện thương mại của Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ chưa khởi xướng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.
Công nhân sản xuất bóng rổ tại nhà máy ở Trung Quốc (Ảnh: Getty).
"Không phải vào thời điểm này", Đại diện thương mại của Tổng thống Donald Trump, Jamieson Greer, nói với các phóng viên hôm 11/4 khi được hỏi liệu có bất kỳ cuộc thảo luận nào đã diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc hay không.
Ông Greer gọi động thái trả đũa mới nhất của Trung Quốc giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ là "đáng tiếc".
"Tôi cho rằng phản ứng của Trung Quốc không quá bất ngờ nhưng chắc chắn là đáng tiếc", ông Greer nói với hãng tin Fox News trong một cuộc phỏng vấn.
Nhận định về sự hỗn loạn của thị trường trong bối cảnh Mỹ công bố thuế quan mới, ông Greer cho biết: "Có thể sẽ có sự điều chỉnh, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đúng hướng".
"Tôi hiểu rằng chúng ta nhập khẩu rất nhiều từ Trung Quốc và thực tế, đối với tôi, điều đó nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình. Chúng ta cần đa dạng hóa khỏi Trung Quốc", ông Greer nhấn mạnh.
Đại diện thương mại Mỹ bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.
"Tôi nghĩ rằng nếu có sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và một thỏa thuận thực sự, bạn thực sự có thể thúc đẩy mọi thứ tiến triển", ông Greer tuyên bố.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/4 cũng cho biết Tổng thống Trump lạc quan về việc đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
"Tổng thống đã nói rất rõ ràng rằng ông cởi mở với một thỏa thuận với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục trả đũa, điều đó không tốt cho Trung Quốc", bà Leavitt nói.
Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng lên đến 145% đối với hàng hóa của Trung Quốc.
Trong khi tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với các đối tác thương mại khác, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục triển khai chính sách thuế mới với Bắc Kinh.
Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế 84% với hàng hóa Mỹ và tuyên bố chỉ đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi.
Trung Quốc ngày 11/4 tuyên bố sẽ tăng thuế áp vào hàng hóa Mỹ lên 125%, bắt đầu từ ngày 12/4.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nếu Mỹ tiếp tục áp dụng thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, Bắc Kinh sẽ không quan tâm.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc kiên quyết phản đối những gì họ gọi là "biện pháp áp thuế đơn phương của Mỹ". Bộ này cũng nêu rõ, Trung Quốc đã và đang thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia.
Các động thái đáp trả qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại tác động đến 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới và kinh tế toàn cầu nói chung.
Tổng thống Trump gần đây tuyên bố Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ chỉ không biết "làm thế nào để thực hiện". Tuy vậy, động thái trả đũa cho thấy hiện chưa có động thái nào hướng tới việc tìm ra lối thoát cho căng thẳng thương mại đang ngày càng leo thang.
Theo dantri.com.vn