Đảng viên “cắm bản” xung kích chống dịch bệnh

Thứ 2, 13.04.2020 | 08:03:49
729 lượt xem

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vẫn đêm ngày tuần tra, gác chốt, kiểm soát đường mòn, lối mở, tuyên truyền cho nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng (BP) Si Pha Phìn khi ánh nắng cuối chiều đã tắt, thế nhưng tại phòng giao ban của đơn vị, Trung tá Lương Hoàn Hiển, Đồn trưởng Đồn BP Si Pha Phìn và đội ngũ cán bộ vẫn tập trung triển khai công việc phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh Điện Biên. Không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày đêm cùng các lực lượng tuần tra trên biên giới, Trung tá Lương Hoàn Hiển cho biết: “Đồn BP Si Pha Phìn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia giáp nước bạn Lào. Địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, tình trạng người dân vượt biên trái phép đi làm thuê vẫn diễn ra, nên hơn lúc nào hết cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuần tra, canh gác nghiêm ngặt tránh để dịch bệnh lây lan vào nội địa”.

Đảng viên “cắm bản” xung kích chống dịch bệnh
Cán bộ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn tại chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, ngay từ khi có chỉ thị của trên, song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn BP Si Pha Phìn đã tổ chức hội nghị Đảng ủy thảo luận và ban hành nghị quyết lãnh đạo. Theo đó, chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch, thành lập 5 tổ chốt chặn, mỗi tổ 5-6 người, thực hiện nhiệm vụ ở các xã biên giới trên địa bàn do đơn vị quản lý, giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên ở các điểm chốt chặn; phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác PCD. Được biết, hầu hết cán bộ ở các tổ chốt chặn đều thuộc diện đảng viên được phân công phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình nơi biên giới theo chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị.

Theo chân Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên Đồn BP Si Pha Phìn, chúng tôi có mặt tại chốt chặn PCD Covid-19 trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ. Hơn hai tuần nay, Thượng úy Thào A Sình, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Si Pha Phìn (là đảng viên cắm bản Mậy Hốc, xã Phìn Hồ) cùng 4 đồng đội luôn túc trực tại lán trại rộng khoảng 10m2. Mọi sinh hoạt, các anh đều phải tự bảo đảm. Thào A Sình cho biết, khó khăn nhất là nước sinh hoạt, mỗi ngày các anh phải thay phiên nhau xuống khe suối cách lán 3km để gánh nước lên. Lán ở nơi xa dân cư, không có hàng quán nên cứ 2-3 ngày, các anh lại đặt mua thực phẩm của người dân mang lên rồi tự chế biến, nấu nướng. Những ngày đầu, do ảnh hưởng của gió Lào, vào buổi tối, các anh không ngủ được vì nóng. Thượng úy QNCN Sùng A Phứ, nhân viên trinh sát Đồn BP Si Pha Phìn (là đảng viên cắm bản Đề Pua, xã Phìn Hồ) liền nghĩ ra cách lên rừng chặt lá chuối về trải trên lán cho mát. Lại có hôm mưa to, nước trên núi chảy về lênh láng khắp lán, ướt cả quân tư trang.

Vất vả là vậy nhưng xác định tinh thần “hết dịch mới về”, “chống dịch như chống giặc”, các anh chia làm hai tổ, hằng ngày thay phiên nhau đi tuần tra các đường mòn, lối mở trên địa bàn. Mới đây nhất, chốt đã kịp thời phát hiện anh Tráng A Xìa ở bản Nậm Đích cùng vợ mang theo nhiều hành lý, định vượt biên sang Lào làm ăn. Được các anh vận động, hai người đã trở về. Trước đó, lực lượng biên phòng của đồn đã kịp thời phát hiện thu giữ 2.500 khẩu trang của đối tượng định vượt biên trái phép sang Lào.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn cũng được các anh chú trọng. Chẳng hạn, bản Phìn Hồ 1, xã Phìn Hồ hầu hết người dân theo đạo. Theo tục lệ, các giáo dân đều tập trung sinh hoạt vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Đặc biệt, trong tháng 4 có Lễ Phục sinh thường tập trung rất đông giáo dân. Thực hiện nghiêm quy định về công tác PCD Covid-19 không được tụ tập đông người, Đại úy QNCN Tô Hiến Quyên là cán bộ đảng viên biên phòng được giao làm Phó bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ đã phải lăn lộn, đêm hôm xuống bản gặp trực tiếp hai trưởng nhóm đạo là Cháng A Chứ, Sùng A Dểnh và các thành viên ban chấp sự để tuyên truyền các biện pháp PCD Covid-19. Nhờ đó, đến nay, hai nhóm đạo đều cam kết thứ bảy, chủ nhật không tụ tập đông người mà tự sinh hoạt tại các điểm nhóm tại gia đình không quá 10 người, các bản tự cách ly với nhau.

Theo Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên Đồn BP Si Pha Phìn, để có được kết quả trên là do đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về công tác PCD. Làm tốt công tác ứng phó, tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp PCD theo phương châm "4 tại chỗ". Đặc biệt, lực lượng đảng viên cắm bản, cán bộ làm phó bí thư đảng ủy xã đã phát huy vai trò nòng cốt, am hiểu, thông thuộc, gần gũi với dân bản nên tuyên truyền PCD rất hiệu quả.


Bài và ảnh: PHẠM KIÊN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dang-vien-cam-ban-xung-kich-chong-dich-benh-615084


  • Từ khóa