Các cấp hội phụ nữ nhân rộng mô hình thôn "Xanh - Sạch - Đẹp"

Thứ 4, 12.06.2024 | 00:00:00
272 lượt xem

Thời gian qua, việc xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình thôn “Xanh - Sạch - Đẹp” là một trong những hoạt động được các cấp hội phụ nữ quan tâm triển khai. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp, đóng góp tích cực vào thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, hoa tại nhà văn hoá thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan

Những năm gần đây, người dân các thôn trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng đã quen với hình ảnh các chị em tham gia quét dọn đường thôn và trồng, chăm sóc những hàng hoa dọc đường làng, ngõ xóm... Chị Dương Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Năm 2018, thôn Trường Sơn được Hội LHPN tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình điểm thôn "Xanh - Sạch - Đẹp". Để thực hiện tốt mô hình chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng cách lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn...; vận động hội viên phụ nữ đăng ký tham gia các tổ tuyên truyền, nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi, tự giác đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; không để chất thải trong chăn nuôi ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt chung, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại thôn xóm. Qua triển khai mô hình, cảnh quan, môi trường của thôn ngày càng được cải thiện đảm bảo "Xanh - Sạch - Đẹp".

Từ mô hình điểm, đến nay, 100% thôn trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện mô hình. Theo đó, đều đặn mỗi tháng 2 lần, các hội viên phụ nữ đều tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm; gia đình hội viên, hộ dân trong xã cũng tích cực giữ gìn vệ sinh khu vực nhà ở, trồng hàng rào xanh, xây dựng hệ thống nước xả thải hợp vệ sinh và xây dựng hố đốt rác; trồng trên 1.000 m đường hoa…

Không chỉ riêng tại xã Sơn Hà, hội viên phụ nữ tại các khu dân cư trong toàn tỉnh cũng tích cực tham gia thực hiện mô hình thôn “Xanh - Sạch - Đẹp” bằng nhiều việc làm thiết thực như: tuyên truyền miệng; phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu; ra quân vệ sinh các tuyến đường trong thôn, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, tổ chức trồng cây xanh và hoa ở nhiều tuyến đường... Các cán bộ phụ nữ ở cơ sở còn chủ động xuống từng gia đình tuyên truyền, vận động, trực tiếp hướng dẫn chị em từ cách sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, giữ sạch sẽ khu bếp nấu ăn đến thu gom, tiêu huỷ rác thải...

Bà Đặng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 21 cơ sở hội với trên 15.600 hội viên. Thực hiện mô hình thôn “Xanh - Sạch - Đẹp”, những năm qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” lồng ghép với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn cử năm 2023, 100% cơ sở hội đã hoàn thành việc trồng đường cây xanh; tổ chức quét dọn, phát quang được 320.000 m đường làng, ngõ xóm; trồng mới hơn 11.000 cây chuỗi ngọc và 30.000 cây chiều tím; trong năm có trên 600 hộ hội viên đạt gia đình “5 không 3 sạch” nâng tổng số hộ hội viên toàn huyện  đạt gia đình “5 không 3 sạch” lên trên 13.200 hộ, chiếm trên 84% tổng số hộ hội viên.

Nếu như năm 2017, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh mới triển khai 11 mô hình điểm, thì đến nay đã nhân rộng lên 165 mô hình trong toàn tỉnh. Qua thực hiện mô hình thôn “Xanh - Sạch - Đẹp” của các cấp hội phụ nữ, công tác bảo vệ môi trường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã huy động trên 34.000 công lao động tham gia phát quang được trên 710 km đường làng, ngõ xóm; tu sửa nạo vét 175 km kênh mương; xây 53 nhà vệ sinh, 80 lò đốt rác...

Bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Sau khi xây dựng thành công mô hình tại các thôn bản, chúng tôi vẫn thường xuyên yêu cầu các cấp hội tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, đôn đốc, nhắc nhở các thôn đã được công nhận là thôn "Xanh - Sạch - Đẹp" tiếp tục duy trì nền nếp, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Thời gian tới hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhân rộng mô hình. Trong đó, tập trung đặt mục tiêu mỗi thôn trên địa bàn tỉnh xây dựng 1 mô hình thôn "Xanh - Sạch - Đẹp".

Tiêu chí đánh giá thôn "Xanh - Sạch - Đẹp" dựa trên tiêu chí đánh giá cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới:

- Tiêu chí xanh là khu dân cư có tỷ lệ trồng cây xanh, hoa hoặc cây bóng mát 2 bên đường từ 80% trở lên; hệ thống cây xanh thường xuyên được chăm sóc đảm bảo đẹp, xanh mát quanh năm

- Tiêu chí sạch là đường, vườn, nhà ở luôn sạch sẽ; không có rác thải và phân súc vật vương vãi trên đường; duy trì thùng rác đồng bộ, đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan, có nắp đậy; thường xuyên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống kênh, mương thoát nước trên địa bàn khu dân cư; có nội quy quản lý chất thải, rác thải được phân loại, thường xuyên thực hiện vệ sinh hệ thống kênh, mương, đồng ruộng.

- Tiêu chí đẹp là các trục đường trong khu dân cư có hệ thống trang trí tuyên truyền (pa nô, băng rôn, khẩu hiệu) phù hợp, hiệu quả, đúng quy định; xây dựng cảnh quan, nhà ở, vườn, tường rào, công trình đúng quy định.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/cac-cap-hoi-phu-nu-nhan-rong-mo-hinh-thon-xanh-sach-dep-5011401.html

  • Từ khóa