Sẽ bắt buộc dạy 2 buổi/ngày từ lớp 6 đến 12: Tấm lòng thì có, nhưng…

Thứ 7, 05.04.2025 | 15:30:06
291 lượt xem

Theo quản lý các trường học ở TPHCM, việc hướng tới bắt buộc dạy 2 buổi/ngày đối với tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 còn "kẹt" rất nhiều thứ.

Trong buổi làm việc mới đây tại TPHCM, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT thông tin, sắp tới bậc THCS - THPT cũng phải thực hiện dạy 2 buổi/ngày để hướng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Vụ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ, đích đến cuối cùng của Chương trình Giáo dục 2018 là năng lực phẩm chất học sinh chứ không dừng lại ở kiến thức.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT Thái Văn Tài cho biết, sắp tới sẽ thực hiện dạy 2 buổi/ngày với bậc THCS và THPT (Ảnh: Hoài Nam).

Việc dạy kiến thức cho học sinh chỉ là một phần của chương trình, nhiệm vụ của nhà trường phải tạo môi trường để học sinh phát triển được năng lực theo yêu cầu của từng môn học.

5 nội dung bắt buộc khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày:

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài thông tin, có 5 nội dung bắt buộc nhà trường phải đưa vào nội dung giáo dục của nhà trường khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Cụ thể: Giáo dục hình thành kỹ năng số cho học sinh; Giáo dục STEM; Giáo dục hướng nghiệp; Luật An toàn giao thông; Chuyên đề, hoạt động giáo dục hình thành năng lực cho học sinh.

Vụ trưởng chia sẻ, Thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm được Bộ GD&ĐT ban hành giúp giảm áp lực học hàn lâm về kiến thức cho học sinh, dành thời gian biến kiến thức thành năng lực và bổ sung các yêu cầu thực tiễn đặt ra nhưng không có trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Những nội dung này phải được thể hiện khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Ủng hộ nỗ lực Bộ GD&ĐT đang hướng đến trong việc đảm bảo điều kiện học tập, phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh ngay sau Thông tư 29 về dạy thêm học thêm nhưng nhiều quản lý trường học ở TPHCM băn khoăn việc bắt buộc dạy 2 buổi/ngày ở bậc THCS - THPT "có tâm nhưng khó thực hiện" 

Hiệu trưởng một trường THPT ở TPHCM nêu quan điểm, ông đánh giá cao lộ trình Bộ GD&ĐT đang hướng tới trong việc nâng cao điều kiện học tập cho học sinh ngay trong giờ chính khóa.

Thông tư 29 vừa có hiệu lực đã "siết" việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường, Bộ đã hướng tới triển khai việc dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh THCS và THPT.

Có thể thấy, quyền lợi học tập của học sinh đang thật sự được quan tâm và đảm bảo ngay trên giờ chính khóa để hạn chế tình trạng học sinh phải học thêm tràn lan.

Ghi nhận tấm lòng và tâm huyết của Bộ GD&ĐT nhưng vị này cho rằng việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở thời điểm này khó khả thi. Một loạt vướng mắc có thể kể đến như về cơ sở vật chất, sĩ số lớp, tài chính, thiết kế nội dung chương trình…

Việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS - THPT sẽ đối mặt với nhiều vướng mắc? (Ảnh: Yến Hoài).

Ông cho hay, ngay ở bậc tiểu học đã thực hiện bắt buộc dạy học 2 buổi/ngày từ lâu nhưng khi triển khai cũng chưa đạt được như kỳ vọng.

Ngay tại TPHCM, nhiều học sinh tiểu học vẫn chưa được học 2 buổi/ngày. Tính đến hết năm học 2023-2024 chỉ khoảng 79% học sinh tiểu học được tham gia học 2 buổi/ngày.

Ông Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM thẳng thắn đặt câu hỏi "tiền đâu" để triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh THCS và THPT.

Ông Khánh cho hay, nếu bắt buộc thực hiện 2 buổi/ngày, việc triển khai cần có nghiên cứu kỹ cơ chế về tài chính rõ ràng cho buổi 2 sẽ được cấp từ nguồn nào?

Theo ông Khánh hầu hết lâu nay các trường cũng đang thực hiện dạy buổi 2 nhưng có nguồn thu để cân đối và thực hiện.

Nếu dạy 2 buổi/ngày là bắt buộc thì nhà trường sẽ không được phép thu bất cứ khoản nào của buổi 2. Như vậy, trường sẽ không có kinh phí chi trả cho nhân sự, cho các đơn vị tham gia thực hiện cùng nhiều khoản chi phí khác.

Việc dạy 2 buổi phải đảm bảo kiến chức chính khóa và kiến thức bổ trợ, kỹ năng sống. Ông Khánh băn khoăn, ngoài chương trình chính khóa, giáo viên sẽ phải dạy kỹ năng sống? Giáo viên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, giờ bắt "gánh" thêm buổi 2, thêm công việc là "không ổn". 

Khi buổi 2 là hoạt động chính khóa bắt buộc, trường cũng không thể mời các đơn vị liên kết bên ngoài vào tham gia để thu tiền học sinh.

"Thực hiện buổi 2, chỉ riêng chi phí cho tiền điện cũng đã khác chứ chưa nói đến các khoản khác. Ngoài ra, do sĩ số học sinh đông, một số trường rất khó để triển khai học 2 buổi/ngày", ông Khánh bày tỏ.

Bên cạnh những băn khoăn như trên, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, TPHCM chia sẻ, trước giờ nhiều trường phổ thông ở TPHCM vẫn triển khai dạy học 2 buổi/ngày và vẫn có thể thực hiện tốt.

Đến hết năm học 2023-2024, có gần 79% học sinh tiểu học ở TPHCM được học 2 buổi/ngày (Ảnh: Hoài Nam).

Nếu chương trình phổ thông 2018 yêu cầu bắt buộc phải dạy 2 buổi/ngày, ông Cường cho rằng, nhà trường có thể sắp xếp được.

Tuy nhiên, về nội dung chương trình cần tính toán thời gian còn lại trong ngày phải tổ chức các hoạt động gì, tổ chức như thế nào, những ai tham gia. Nếu không, có thể học sinh sẽ phải ra về sớm vào giữa buổi.

Được biết, trong tháng 5 này Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn dạy 2 buổi/ngày.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc/se-bat-buoc-day-2-buoingay-tu-lop-6-den-12-tam-long-thi-co-nhung-20250405064144803.htm

  • Từ khóa