Tổng thống Putin nêu lý do tăng quy mô quân đội lên hàng thứ 2 thế giới

Thứ 5, 19.09.2024 | 08:39:21
71 lượt xem

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sắc lệnh gần đây về việc tăng quy mô lực lượng vũ trang được thúc đẩy bởi nhu cầu biên chế các đơn vị trong các quân khu mới.

Tổng thống Putin nêu lý do tăng quy mô quân đội lên hàng thứ 2 thế giới - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Các chính quyền khu vực và liên bang cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết một nhiệm vụ quan trọng: đảm bảo rằng lực lượng vũ trang được biên chế những người có kỹ năng và được đào tạo, nhân sự có kỹ năng và được đào tạo, bao gồm các đơn vị và đội hình sẵn sàng chiến đấu thường trực trong các quân khu mới", Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp về sự phát triển của lực lượng vũ trang trong điều kiện của chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 18/9.

"Sắc lệnh mới được công bố về việc tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang nhằm mục đích giải quyết mục tiêu này", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho biết sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày 1/12.

Tổng thống Putin hôm 16/9 đã ra lệnh tăng quy mô quân đội Nga thêm 180.000 quân lên gần 2,4 triệu người, trong đó 1,5 triệu người là lực lượng chiến đấu. Động thái này sẽ giúp Nga có quân đội lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), một tổ chức tư vấn quân sự hàng đầu, sự gia tăng như vậy sẽ giúp Nga vượt qua Mỹ và Ấn Độ về số lượng binh sĩ chiến đấu tại ngũ.

Đây là lần thứ 3 Nga mở rộng quy mô quân đội kể từ khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tăng tốc tiến công ở miền Đông Ukraine và tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine đang chiếm giữ lãnh thổ ở tỉnh biên giới Kursk.

Tổng thống Putin hồi tháng 2 đã ký sắc lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội Nga. Sắc lệnh bãi bỏ Quân khu phía Tây và Bộ Tư lệnh Chiến lược chung Hạm đội phương Bắc, thường được gọi là Quân khu phía Bắc. Thay vào đó, sắc lệnh chỉ thị thành lập Quân khu Leningrad và Quân khu Moscow.

Sắc lệnh của Tổng thống Putin còn đưa 4 vùng sáp nhập từ Ukraine (Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk) vào Quân khu phía Nam của Nga. Moscow sáp nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với các vùng này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sắc lệnh của Tổng thống Putin là cần thiết nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng.

"Điều này là do có nhiều mối đe dọa tồn tại đối với đất nước chúng ta dọc theo biên giới. Môi trường cực kỳ thù địch ở biên giới phía tây và sự bất ổn ở biên giới phía đông đòi hỏi phải có những biện pháp thích hợp", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Andrei Kartapolov cho biết, một phần lý do của việc mở rộng này là thành lập các cấu trúc và đơn vị quân sự mới nhằm cải thiện an ninh ở phía tây bắc Nga sau khi nước láng giềng Phần Lan gia nhập liên minh NATO.

Ngoài ra, Nga cũng bày tỏ lo ngại việc Mỹ có khả năng triển khai tên lửa ở Nhật Bản.

Trong lần tăng quân vào cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc tăng quân là do các mối đe dọa ngày càng tăng đối với đất nước, trong đó có chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Liên minh NATO đang tích lũy lực lượng vũ trang chung gần biên giới Nga, triển khai thêm các hệ thống vũ khí tấn công và phòng không. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc tăng cường bổ sung lực lượng chiến đấu và số lượng binh sĩ là phản ứng thích hợp trước các hoạt động gây hấn của khối NATO", Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào cuối năm ngoái.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-putin-neu-ly-do-tang-quy-mo-quan-doi-len-hang-thu-2-the-gioi-20240919072738120.htm

  • Từ khóa