Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Văn Quan và Bình Gia

Thứ 6, 28.06.2024 | 08:58:58
180 lượt xem

Chiều 27/6, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn huyện Văn Quan và Bình Gia.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản phát triển ổn định. Cụ thể, tổng đàn trâu hiện có 56.113 con; tổng đàn bò ước trên 28.700 con; tổng đàn lợn trên 185.000 con; tổng đàn gia cầm ước đạt trên 5 triệu con.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số dịch bệnh động vật, trong đó, DTLCP tiếp tục tái phát và lây lan. Từ đầu năm 2024 đến ngày 25/6, DTLCP xảy ra tại 2.316 hộ thuộc 505 thôn ở 129 xã, phường trên 11 huyện, thành phố. Tổng số lợn ốm, chết và tiêu hủy là 7.502 con với tổng trọng lượng trên 350,7 tấn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh còn 115 ổ dịch ở 11 huyện, thành phố chưa qua 21 ngày.

Trong đó, trên địa bàn huyện Văn Quan, từ đầu năm 2024 đến ngày 25/6, DTLCP xảy ra tại 514 hộ thuộc 75 thôn của 14 xã, thị trấn. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.737 con, là huyện có số lượng lợn bị bệnh buộc tiêu hủy đứng đầu tỉnh, chiếm 22% số lượng lợn phải tiêu hủy toàn tỉnh.

Tại huyện Bình Gia, từ đầu năm 2024 đến ngày 25/6, DTLCP xảy ra tại 230 hộ ở 64 thôn trên 19 xã, thị trấn. Tổng số lợn chết và tiêu hủy 582 con, chiếm 7% số lợn phải tiêu hủy trên cả tỉnh.

Nguyên nhân chính khiến dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan là do một số địa phương cấp huyện, cấp xã nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP; người chăn nuôi chưa thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y tối thiểu trong phòng, chống dịch bệnh...

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nguyên nhân gây ra dịch bệnh; những hạn chế, khó khăn trong công tác phòng, chống. Từ đó, đề ra các giải pháp thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhằm khống chế DTLCP trong thời gian sớm nhất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí cũng yêu cầu UBND các huyện Văn Quan và Bình Gia cần kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động mọi nguồn lực để triển khai các biện pháp dập dịch; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn bệnh phải kịp thời, bảo đảm yêu cầu không để lây lan dịch bệnh, không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, việc giết mổ lợn trong vùng dịch; tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm giúp người chăn nuôi tái đàn phục vụ nhu cầu thị trường, việc tái đàn chỉ thực hiện khi đảm bảo các điều kiện quy định an toàn dịch bệnh.

Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan

Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia

Trước đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi lợn ở xã Mông Ân, huyện Bình Gia và xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-benh-tai-van-quan-va-binh-gia-5013038.html

  • Từ khóa