Tổng thống Ukraine lên tiếng về trận chiến trên lãnh thổ Nga

Thứ 6, 04.04.2025 | 14:39:00
186 lượt xem

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk là một thành tựu lớn của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Lính Ukraine tập trận ở vùng Sumy gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/4 cho biết, kể từ tháng 8 năm ngoái, các đơn vị Ukraine đã tiến hành các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky mô tả chiến dịch quân sự của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga là một trong những thành tựu lớn nhất của Kiev trong cuộc xung đột.

"Kể từ tháng 8 năm ngoái, các đơn vị của chúng tôi đã chiến đấu trên lãnh thổ đối phương. Đây là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến này. Hoàn toàn công bằng khi đưa cuộc chiến trở lại nơi nó xuất phát", ông Zelensky nói.

"Hôm nay, chúng tôi đã nói chuyện với chỉ huy của các đơn vị của chúng tôi trong khu vực này, thảo luận về các nhu cầu chính, hỗ trợ bổ sung, cung cấp thiết bị, máy bay không người lái và các vấn đề tác chiến. Chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ các vị trí của mình. Chúng tôi biết đối phương đang trông chờ vào điều gì", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Zelensky đã đến thăm tỉnh Sumy, nơi giáp với biên giới Nga hôm 3/4. Ông mô tả đây là một trong những khu vực đang gặp nguy hiểm.

Trước đó, ông Zelensky cáo buộc Nga đang điều động quân đội đến biên giới Ukraine tại khu vực Sumy và chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trên nhiều mặt trận.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách gây áp lực tối đa lên Ukraine trước khi cố gắng áp đặt các điều kiện từ vị thế có lợi.

Vị trí vùng Kursk và Sumy (Ảnh: BBC).

Quân đội Nga được cho là tiến sâu vào Sumy nhằm tạo ra một vùng đệm, giúp giảm nguy cơ Ukraine pháo kích vào các khu vực biên giới ở vùng Kursk.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực chuyển quân tiếp viện đến biên giới với khu vực Kursk, đồng thời xây dựng thêm các công sự tại khu vực Sumy.

Quân đội Nga đã tấn công khu vực Sumy khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, nhưng đã rút lui 6 tuần sau đó.

Theo truyền thông phương Tây, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine sẽ đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc chiến, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt giao tranh nhanh chóng.

Cuộc tiến quân của quân đội Nga tại khu vực Sumy có thể trở thành một giai đoạn quan trọng trong diễn biến của cuộc xung đột. Nếu lực lượng vũ trang Nga có thể củng cố các vị trí mới, điều này không chỉ thay đổi tình hình chiến sự ở mặt trận này mà còn buộc Kiev phải phân bổ lại lực lượng dự bị. Điều này có thể làm suy yếu quân đội Ukraine ở các khu vực khác.

Kiev mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Vào tháng 3 năm nay, quân đội Nga đã giành lại thị trấn chiến lược Sudzha, đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi phần lớn lãnh thổ đã chiếm được ở Kursk.

Việc Ukraine chỉ còn kiểm soát một phần lãnh thổ nhỏ của Nga ở Kursk không mang lại cho Kiev bất kỳ lá bài chủ chốt nào trên bàn đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ra tối hậu thư "đầu hàng hoặc chết" cho lực lượng Ukraine ở Kursk.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-len-tieng-ve-tran-chien-tren-lanh-tho-nga-20250404133016232.htm

  • Từ khóa