Người cao tuổi thành phố tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Thứ 5, 13.06.2024 | 09:15:22
284 lượt xem

Với tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao", thời gian qua, người cao tuổi (NCT) thành phố Lạng Sơn đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

NCT là Bí thư Chi bộ kiêm Khối trưởng  Khối 1, phường Vĩnh Trại (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền pháp luật đến người dân

Bà Lâm Minh Tân, Bí thư Chi bộ kiêm Khối trưởng Khối 1, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn năm nay đã 65 tuổi. Từ khi nghỉ hưu đến nay (gần 10 năm qua), bà Tân đã phát huy tốt vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, được người dân tin yêu, đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó bí thư chi bộ khối đến bí thư kiêm khối trưởng. Bà đã cùng cấp ủy chi bộ tích cực vận động đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối phố trở thành khu dân cư văn hóa nhiều năm liền, với tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 98%.

Bà Tân chia sẻ: Khối 1 hiện có 201 hộ dân, 976 nhân khẩu. Để làm tốt công tác tại khối phố, tôi thường xuyên bám sát tình hình dân cư, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để triển khai các hoạt động. Đơn cử như từ cuối năm 2023 đến nay, tôi đã cùng chi bộ vận động Nhân dân đóng góp được trên 120 triệu đồng để bê tông hóa 2 tuyến đường ngõ, giúp người dân đi lại dễ dàng, hạn chế tình trạng ngập úng, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Không riêng bà Tân, hiện nay thành phố có trên 1.000 NCT tham gia công tác Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ hòa giải ở cơ sở. Cụ thể hiện nay thành phố có: 79 NCT gánh là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khối, thôn (chiếm trên 90% tống số bí thư kiêm trưởng thôn của thành phố); 74 NCT là phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận; 273 NCT là tổ trưởng tổ đảng; 79 NCT là khối phó, phó trưởng thôn; 208 người NCT là tổ trưởng tổ dân phố; 197 NCT là chi hội trưởng các chi hội đoàn thể; 87 NCT là người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư… Ở cương vị nào NCT cũng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận.

Ông Nguyễn Tài Sỹ, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT thành phố khẳng định: Hiện nay thành phố có 94 chi hội NCT, hơn 9.600 hội viên. Chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tùy theo điều kiện sức khỏe, năng lực của bản thân từ đó tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Nổi bật là những năm qua, NCT ở thành phố đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức phong phú như: lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, các câu lạc bộ... Đồng thời NCT cũng là trung tâm đoàn kết, trực tiếp tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay thành phố có 279 NCT tham gia tổ hòa giải (chiếm gần 48% tổng số hòa giải viên trên địa bàn). Bằng kiến thức, kinh nghiệm, uy tín của mình, NCT đã đóng góp tích cực vào công tác hòa giải mâu thuẫn ở khu dân cư. Riêng năm 2023, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã hòa giải thành 102/127 vụ, đạt 83,6%; 5 tháng đầu năm 2024, hòa giải thành 34/42 vụ, đạt 80,95%.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đánh giá: Tại thành phố Lạng Sơn, lực lượng NCT tham gia công tác xã hội, đảm nhận các chức vụ ở thôn, tổ dân phố nhiều hơn so với các huyện trong tỉnh. Khi được Đảng giao phó, Nhân dân tín nhiệm, NCT trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống chính cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư...

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên NCT thành phố Lạng Sơn đã khẳng định vai trò, vị trí, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Hiện nay thành phố có 1 NCT tiêu biểu được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 7 NCT được đề nghị Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen; 33 NCT tiêu biểu được đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/nguoi-cao-tuoi-thanh-pho-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-he-thong-chinh-tri-co-so-5011498.html

  • Từ khóa