Bứt phá thu từ khu vực ngoài quốc doanh

Thứ 5, 17.10.2024 | 15:15:49
132 lượt xem

Qua 9 tháng năm 2024, kết quả thu ngân sách từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (khu vực NQD) trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả ấn tượng. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cơ quan thuế giải đáp kiến nghị của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh

Đại diện cơ quan thuế giải đáp kiến nghị của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh

Năm 2024, dự toán thu từ khu vực NQD trên địa bàn tỉnh được giao là 440 tỷ đồng. Đây là 1 trong 3 khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nội địa (ngoài khu vực ngoài quốc doanh thì còn 2 khoản thu khác có dự toán được giao cao nhất trong thu nội địa là thu tiền sử dụng đất và thu phí, lệ phí). Dự toán giao cao, trong khi đó những năm gần đây, việc triển khai thu từ khu vực NQD gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế... Nhiều doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có thời điểm tạm ngừng, thậm chí ngừng hẳn hoạt động; nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế cho người nộp thuế thuộc lĩnh vực này cũng ảnh hưởng đến kết quả thu chung...

Xác định rõ những khó khăn như vậy song ngành thuế vẫn đặt quyết tâm rất cao để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách từ khu vực này. Ông Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để khai thác hiệu quả khoản thu này, ngay từ cuối năm 2023, ngành thuế đã tổ chức hội nghị để đánh giá công tác thu nội địa năm 2023, đồng thời dành nhiều thời gian phân tích, dự báo, bàn giải pháp cụ thể để khai thác hiệu quả các nguồn thu, trong đó trọng tâm là thu từ khu vực NQD. Bước sang năm 2024, ngay từ đầu năm, ngành thuế đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể về công tác thu nội địa cho từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi cục thuế trực thuộc nhanh chóng rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa... Trong đó nổi bật như việc khai thác nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trọng tâm chính là triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Thanh tra-kiểm tra, Cục Thuế tỉnh cho biết: Hiện nay cơ quan thuế đang quản lý 63 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về HĐĐT cho các doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu chuyển đổi sang HĐĐT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng...

Qua đó đến hết tháng 3/2024, 100% các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực này. Cụ thể từ khi áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng, bình quân mỗi tháng, số hóa đơn phát hành tăng gấp hơn 10 lần, số thuế của các đơn vị kinh doanh xăng dầu nộp được gần 13 tỷ đồng/tháng, tăng gần 30% so với trước khi áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng. Việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu không chỉ góp phần tăng thu ngân sách ở chính lĩnh vực này mà còn ngăn chặn tình trạng gian lận hóa đơn để tăng chi phí đầu vào nhằm giảm số tiền thuế phải nộp ở một số loại hình kinh doanh khác.

Cùng với khai thác hiệu quả nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, từ đầu năm 2024 đến nay, ngành thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu từ khu vực NQD. Điển hình như cơ quan thuế tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh để kịp thời đưa vào quản lý thuế. Đến hết tháng 9/2024, cơ quan thuế quản lý 3.190 doanh nghiệp NQD, trên 13.700 hộ kinh doanh, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên các chức năng quản lý thuế khác như duy trì đối thoại 1 lần/quý với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện 219 cuộc kiểm tra thuế, tổng số tiền truy thu và phạt sau kiểm tra gần 9 tỷ đồng; tập trung đôn đốc, thu hồi nợ thuế...

Bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý thuế để khai thác hiệu quả các nguồn thu, từ đầu năm 2024 đến nay, ngành thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chống thất thu ngân sách ở các lĩnh vực xây dựng cơ bản; vận tải; kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; thương mại điện tử... Kết quả 9 tháng đầu năm 2024, thông qua công tác chống thất thu ngân sách đã góp phần tăng thu trên 22 tỷ đồng.

Song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế của cơ quan thuế, người nộp thuế trong lĩnh vực NQD cũng không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Ông Ngô Văn Tình, Giám đốc Công ty TNHH đá Thượng Thành, huyện Chi Lăng cho biết: Đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng. Từ đầu năm 2024 đến nay, mưa bão diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên khi thời tiết thuận lợi, đơn vị đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động nhân lực, máy móc, tổ chức sản xuất linh hoạt để tiếp tục duy trì sản lượng, doanh thu và thực hiện nộp ngân sách Nhà nước khoảng 6 tỷ đồng.

Từ những giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào kết quả thu từ khu vực NQD trên địa bàn tỉnh. Qua 9 tháng năm 2024, thu từ khu vực NQD trên địa bàn tỉnh được 485,5 tỷ đồng, đạt 110,4% dự toán giao, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2023. Dự ước hết năm 2024, số thu từ khu vực này sẽ đạt trên 550 tỷ đồng và đây là năm đầu tiên, thu từ khu vực NQD trên địa bàn tỉnh đạt trên 500 tỷ đồng. Với kết quả ấn tượng trong thu từ khu vực NQD đã góp phần bù thu cho 2 khoản thu đạt thấp là thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương và thu tiền sử dụng đất, từ đó góp phần quan trọng vào kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh. Qua 9 tháng năm 2024, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 2.129 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù đã đạt được những kết quả ấn tượng trong thu từ khu vực NQD, song hiện nay, ngành thuế vẫn tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý thuế từ khu vực này. Trong đó trọng tâm là quản lý chặt chẽ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực NQD; tăng cường công tác chống thất thu ở một số lĩnh vực mới, nhiều dư địa như kinh doanh thương mại điện tử, bất động sản... Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thu nội địa năm 2024 chung trên địa bàn tỉnh.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/but-pha-thu-tu-khu-vuc-ngoai-quoc-doanh-5025055.html

  • Từ khóa